TAND Tối cao đề nghị dừng việc xét tặng các danh hiệu đối với thẩm phán

(PLO)- TAND Tối cao đề nghị TAND các cấp dừng việc xét tặng các danh hiệu Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, TAND Tối cao đã có văn bản gửi Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao, Chánh án TAND Cấp cao và TAND các tỉnh, TP đề nghị dừng việc xét tặng danh hiệu các danh hiệu: Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực.

Lý do là hiện nay thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, TAND đã ban hành Kế hoạch 16-KH/ÐU về việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, cơ sở vật chất trong TAND.

Một trong những nhiệm vụ đặt ra là xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư của Chánh án TAND Tối cao, trong đó có Thông tư số 01/2024.

Thông tư số 01/2024 của Chánh án TAND Tối cao quy định công tác thi đua khen thưởng, trong đó các danh hiệu Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực là một trong các hình thức khen thưởng của TAND đối với cá nhân Thẩm phán.

Do đó, Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND Tối cao đã thống nhất dừng thực hiện việc bình xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực để rà soát, đánh giá tổng thể sự cần thiết, phù hợp với pháp luật và hiệu quả pháp luật của Quy chế xét tặng các danh hiệu này.

Việc khen thưởng đối với cá nhân Thẩm phán nói riêng, công chức, người lao động khác trong TAND thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời, các đơn vị, TAND nghiên cứu, ban hành văn bản theo thẩm quyền để ghi nhận, tôn vinh thành tích của Thẩm phán, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quy định của TAND.

Quy định mới về tuyển chọn thẩm phán

Quy định mới về tuyển chọn thẩm phán

(PLO)- Theo TAND Tối cao, việc thi tuyển chọn thẩm phán được thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh, bảo đảm quy trình chặt chẽ, minh bạch, công khai, công bằng và dân chủ...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm