Sở NN&PTNT Đắk Lắk nói về dự án cấp nước 13 lần vỡ đường ống

(PLO)- Việc xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong dự án cấp nước với kinh phí hơn 72 tỉ đồng sẽ được xem xét một cách thấu đáo, khách quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, trả lời PLO về việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm trong dự án cấp nước hơn 72 tỉ đồng ở xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thành Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Việc xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong dự án sẽ được xem xét một cách thấu đáo, khách quan. Sở sẽ xem xét, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền để xử lý.

Cũng theo ông Long, tuyến ống chính bằng nhựa uPVC đường kính 630 mm, dài khoảng 4,6 km. Sau khi thi công xong, mới nghiệm thu về khối lượng, chưa nghiệm thu hoàn thành. Hiện, chủ đầu tư vẫn đang giữ lại một phần kinh phí, để khi hoàn tất quá trình thi công theo quy định, theo hợp đồng thì mới thanh toán đầy đủ.

Ông Nguyễn Thành Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thông tin về sự việc. Ảnh: QN

Ông Nguyễn Thành Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi thông tin về sự việc. Ảnh: QN

Trong quá trình thử áp, một số đoạn ống bị vỡ, sau đó đã được đào lên để thay thế và thử lại theo yêu cầu kỹ thuật. Việc thử áp ống tại hiện trường là một trong những nhiệm vụ bắt buộc của công tác kiểm tra chất lượng thi công tuyến ống trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Sau khi tuyến ống được thử áp đúng quy định, nước trong ống không bị xì ra, ống không bị phá vỡ thì xem như tuyến ống đã đảm bảo chất lượng.

Đối với những đoạn ống bị xì nước hoặc vỡ thì nhà thầu thi công phải đào lên để sửa chữa, khắc phục, thay thế ống mới theo quy định cũng như hợp đồng ký với chủ đầu tư. Sau khi thay thế phải tiếp tục thử áp lại để kiểm tra chất lượng trước khi nghiệm thu.

“Ngay cả sau khi công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng rồi thì vẫn còn 12 tháng để bảo hành. Trong thời gian này, nếu công trình có hư hỏng do lỗi của thi công thì nhà thầu thi công vẫn phải có trách nhiệm để sửa chữa, khắc phục" - ông Long nói.

Dự án cấp nước cho 400 ha cà phê 'đắp chiếu' do nhiều lần vỡ, rò rỉ đường ống. Ảnh: AH

Dự án cấp nước cho 400 ha cà phê 'đắp chiếu' do nhiều lần vỡ, rò rỉ đường ống. Ảnh: AH

Cũng theo đại diện Sở NN&PTNT, công tác thẩm định đối với dự án này rất nghiêm túc, không qua loa. Đây cũng là công trình thủy lợi đầu tiên trên địa bàn tỉnh áp dụng công nghệ mới theo yêu cầu của nhà tài trợ ADB. Do đó, ở bước thiết kế bản vẽ thi công, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định đã đề nghị chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thẩm tra có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện thẩm tra.

“Mặc dù kết quả thẩm định đảm bảo theo quy định nhưng cơ quan đơn vị thẩm định vẫn đang nghiên cứu hồ sơ và yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa lại một số chi tiết liên quan đến an toàn công trình. Đồng thời, yêu cầu tư vấn thiết kế tính toán lại một số chi phí theo quy định…”- ông Long nhấn mạnh.

Như PLO đã đưa tin, tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê theo phương thức đối tác công tư tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 65 tỉ đồng.

Sau đó điều chỉnh tăng số vốn lên hơn 72 tỉ đồng (do tăng diện tích tưới tăng từ 350 ha lên 400 ha). Nguồn vốn chủ yếu là vốn vay từ ADB và một phần vốn đối ứng của địa phương. Chủ đầu tư là Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk. Dự án được thi công cơ bản hoàn thành từ tháng 7-2020.

Tuy nhiên, trong quá trình thử áp lực và chạy thử, đường ống chính bằng nhựa uPVC đường kính 630 mm (dài 4.500 m, dẫn nước từ hồ Buôn Yông về trạm bơm đặt tại khu tưới) đã liên tục bị vỡ, khớp nối rò rỉ tại 13 vị trí.

Các vị trí này sau đó được thay thế ống, khớp nối và đến tháng 11-2020 mới mở nước lại. Tuy nhiên, một ngày sau đó, lại tiếp tục xảy ra việc vỡ đường ống ở các vị trí khác.

Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống và rò rỉ nước tại khớp nối của của tiểu dự án (giai đoạn vận hành thử và thử áp) là do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.