Số lượng nhà cung ứng cho Apple tại Việt Nam cao thứ 4 toàn cầu

(PLO)- Báo cáo của Apple về danh sách nhà cung ứng toàn cầu cho thấy Việt Nam đang đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 4 thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Retail News Asia, trang tin chuyên về ngành bán lẻ châu Á, vừa chia sẻ thông tin từ một báo cáo của Apple về danh sách các nhà cung ứng toàn cầu của hãng công nghệ này.

Theo đó, trong danh sách được chốt cho năm tài khóa ở thời điểm 30-9-2023, số lượng các nhà cung ứng Việt Nam trong chuỗi cung ứng Apple là lớn nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ tư toàn cầu.

Số lượng nhà cung ứng cho Apple tại Việt Nam cao thứ tư toàn cầu
Tim Cook, CEO của Apple đã có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên và có cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 16-4. Ảnh: VGP

Mạng lưới cung ứng này đã mở rộng mạnh mẽ kể từ năm 2016, khi những doanh nghiệp như Foxconn hay Luxshare Precision bắt đầu mở nhà máy tại Việt Nam.

Quá trình phát triển mạng lưới cung ứng của Apple năm qua đã chứng kiến 2 công ty rời khỏi Việt Nam là MYS của Trung Quốc và Seoul Semiconductor của Hàn Quốc. Nhưng bù lại là 12 nhà cung ứng mới, gồm AAC Technologies, Insight, LY iTech, Desay Battery, Sunway Communication, và Sunwoda (đều của Trung Quốc); Foxlink, Golden Arrow Group, Quanta, và Yageo (Đài Loan); Hi-P International Limited (Singapore); R.R.Donnelley và Sons Company (Mỹ).

Cho đến hết năm tài khóa 2023, Việt Nam có 35 nhà cung ứng cho Apple so với con số 25 của năm tài khóa liền trước. Con số này cao hơn hẳn Thái Lan (24 nhà cung ứng), Malaysia (19), và Philippines (17).

Tính cả chuỗi cung ứng toàn cầu, số lượng nhà cung ứng cho Apple tại Việt Nam chỉ thấp hơn Trung Quốc (158); Đài Loan (49) và Nhật (44).

Các nhà máy tại Việt Nam sản xuất nhiều sản phẩm quan trọng của Apple như máy tính bảng iPad, máy tính MacBook, đồng hồ Apple Watch, tai nghe AirPods cùng các linh kiện, phụ kiện liên quan.

Retail News Asia cho biết những năm gần đây, Apple đã đề nghị các nhà cung ứng đa dạng hóa địa điểm sản xuất nhằm giảm rủi ro do quá tập trung và phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Còn theo DigiTimes Asia, các nước trong khu vực Đông Nam Á được đánh giá là có tiềm năng lớn để trở thành địa điểm sản xuất bổ sung cho chuỗi cung ứng của Apple. Trong đó, Việt Nam có triển vọng nhất, dẫn chứng không chỉ là việc tăng số lượng nhà cung ứng mà còn cả việc mở rộng quy mô hoạt động, chẳng hạn Biel Crystal và Luxshare Precision của Trung Quốc đã xây thêm nhà máy tại Việt Nam.

Danh sách chuỗi cung ứng của Apple cho thấy dù quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang diễn ra mạnh mẽ, song Trung Quốc vẫn là địa điểm sản xuất lớn nhất toàn cầu của hãng công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ. Số lượng nhà cung cấp cho Apple tại Trung Quốc tương đương khoảng 37,5% trong tổng số 761 đơn vị thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.