Sinh viên thực tập được trả lương có phải ký hợp đồng lao động?

(PLO)- Nếu doanh nghiệp đơn giản chỉ là tạo điều kiện cho các sinh viên thực tập tìm hiểu công việc thì không cần giao kết hợp đồng lao động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp với Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền TP.

Buổi đối thoại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh, đầu tư trên địa bàn Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, việc làm, an toàn lao động và giáo dục nghề nghiệp.

Tại buổi đối thoại, một đại diện doanh nghiệp chia sẻ rằng công ty của ông hằng năm đều tạo điều kiện cho sinh viên thực tập đến làm việc, học hỏi kinh nghiệm. Trong quá trình thực tập, công ty có chi trả một khoản tiền để hỗ trợ các em. Ông thắc mắc trường hợp này có được xem là "phát sinh quan hệ lao động" không và công ty có cần phải ký kết hợp đồng lao động đối sinh viên thực tập không?

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Bảo Cường, Trưởng phòng Lao động tiền lương, Sở LĐ-TB&XH TPHCM, cho biết Điều 3 Bộ luật Lao động quy định người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Về quan hệ lao động, luật này có quy định rõ là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động,…

Theo quy định trên thì có thể xác định nếu là việc làm có trả công, có trả tiền lương và có sự giám sát điều hành của một bên đối với bên còn lại thì được xem là quan hệ lao động và chúng ta phải có sự giao kết hợp đồng lao động.

Đồng thời, nếu doanh nghiệp đơn giản chỉ tạo điều kiện cho các sinh viên thực tập tìm hiểu công việc thì không cần giao kết hợp đồng lao động.

sinh-vien-thuc-tap.jpg
Một đại diện doanh nghiệp phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Cũng tại buổi đối thoại, một doanh nghiệp đưa ra tình huống: Một người lao động trên đường đi làm gặp tai nạn giao thông, phải vô bệnh viện điều trị; khi người này xuất viện, bệnh viện lại ghi là bị tai nạn lao động. Vậy, đối với trường hợp này, người lao động phải làm sao để được hưởng chế độ ốm đau, chế độ nghỉ dưỡng sức theo quy định?

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH TP.HCM, trả lời: Theo quy định hiện này người lao động bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi làm và ngược lại thì sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Nếu bệnh viện ghi trên giấy tờ là tai nạn lao động để được hưởng chế độ tai nạn lao động thì phải chờ người lao động ổn định thương tật để đi giám định tỉ lệ thương tật.

Tuy nhiên, nếu thực tế như trên, người lao động phải yêu cầu bệnh viện có văn bản xác nhận gửi đến cơ quan BHXH thì sẽ được giải quyết chế độ ốm đau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.