Sau 3 năm COVID-19, thế giới chưa sẵn sàng đối phó đại dịch tiếp theo

(PLO)- IFRC cảnh báo rằng tất cả các quốc gia trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối phó đại dịch tiếp theo sau khi trải qua ba năm “tàn khốc” của đại dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-1, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) cảnh báo rằng tất cả các quốc gia trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng để đối phó đại dịch tiếp theo, sau 3 năm COVID-19 tàn khốc, theo hãng tin AFP.

“Tất cả các quốc gia vẫn chưa sẵn sàng cho các đợt bùng phát trong tương lai” - IFRC nhận xét.

IFRC cảnh báo các nước trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối phó đại dịch tiếp theo. Ảnh: IFRC

IFRC cảnh báo các nước trên thế giới vẫn chưa sẵn sàng đối phó đại dịch tiếp theo. Ảnh: IFRC

IFRC đánh giá rằng chính phủ các nước trên thế giới hiện nay vẫn chưa có sự sẵn sàng hơn so với năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng nổ. Theo IFRC, dù thế giới đã trải qua ba năm “tàn khốc” của đại dịch COVID-19, các hệ thống ứng phó đủ mạnh mẽ vẫn đang “thiếu trầm trọng".

Do đó, tổ chức này nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin, sự công bằng và mạng lưới hành động địa phương là rất quan trọng trong việc sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng kế tiếp.

IFRC khuyến nghị các quốc gia cần phải chuẩn bị không chỉ để đối phó một mà hàng loạt các mối nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh xã hội chỉ có thể trở nên thực sự kiên cường thông qua việc lên kế hoạch ứng phó với các loại thảm họa khác nhau vì chúng có thể xảy ra đồng thời.

IFRC cảnh báo cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai có thể xảy ra cùng lúc với các thảm họa liên quan tới khí hậu.

Trích dẫn sự gia tăng các thảm họa liên quan đến khí hậu và các đợt bùng phát dịch bệnh trong thế kỷ này, trong đó có đại dịch COVID-19, IFRC cho rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng ở mức độ thường xuyên và khốc liệt hơn trong khi năng lực ứng phó của các quốc gia còn hạn chế.

Bên cạnh đó, IFRC công bố hai báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm thiểu những thảm họa trong tương lai có quy mô tương tự đại dịch COVID-19.

Đại dịch COVID-19 sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng y tế tiếp theo. Ảnh: REUTERS

Đại dịch COVID-19 sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng y tế tiếp theo. Ảnh: REUTERS

"Đại dịch COVID-19 sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng quốc tế để ngay từ bây giờ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc khủng hoảng y tế tiếp theo. Đại dịch tiếp theo có thể sắp xảy ra. Nếu những trải nghiệm về đại dịch COVID-19 không đẩy nhanh các bước chuẩn bị của chúng ta, thì điều gì mới thúc đẩy chúng ta?” - Tổng Thư ký IFRC Jagan Chapagain đặt câu hỏi.

IFRC cũng kêu gọi những nhà chức trách cần xây dựng niềm tin trong công chúng, nhất quán các thông điệp thì khi đó người dân sẽ sẵn sàng tuân thủ các biện pháp y tế công cộng và chấp nhận tiêm chủng.

Ngoài ra, IFRC chỉ ra rằng đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng, với điều kiện vệ sinh kém, tình trạng quá tải, thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội, cũng như suy dinh dưỡng tạo điều kiện cho bệnh tật phát triển.

“Thế giới phải giải quyết các lỗ hổng bất bình đẳng về sức khỏe và kinh tế-xã hội trước khi cuộc khủng hoảng tiếp theo nổ ra” - IFRC nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi phát triển các sản phẩm ứng phó với đại dịch với giá thành rẻ hơn, dễ bảo quản và quản lý hơn.

Theo khuyến nghị của IFRC, đến năm 2025, các nước cần tăng ngân sách cho y tế trong nước lên 1% GDP và tài chính y tế toàn cầu lên ít nhất 15 tỉ USD mỗi năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.