Sát hại nhân tình trẻ sau khi từ chối ái ân

(PLO)- Bị cáo Trần Thị Hồng Nga sau khi đánh tử vong nhân tình trẻ đã bỏ mặc hậu quả đi về quê.

Ngày 6-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1967) 13 năm tù về tội giết người. 

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo 10-12 năm tù. Bị cáo Nga thừa nhận hành vi, không tranh luận. HĐXX xem xét hành vi và nhận thấy bị cáo bỏ mặc nạn nhân sau khi gây án nên cân nhắc tuyên mức án trên. 

Bị cáo Nga khi toà nghị án. Ảnh: H.YẾN

Theo hồ sơ, Nga có chồng không đăng ký kết hôn từ năm 1986 và không có con. Đến năm 2018, Nga đi làm mướn ở TP.HCM quen anh Nguyễn Minh Phụng nhỏ hơn 15 tuổi chạy xe ôm. Sau đó, cả hai chung sống với nhau như vợ chồng. 

Tối 17-5-2020, trên gác căn nhà trọ ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Phụng đòi ái ân thì bị bà Nga chối từ nên chửi bới. 

Sau đó, bà Nga lấy một đoạn gỗ có trong phòng trọ đập nhiều nhát vào người, đầu của Phụng khiến anh này gục xuống, tử vong tại chỗ. Còn Nga thì bỏ về quê ở Tiền Giang thăm con nuôi và chồng cũ. 

Hai ngày sau, công an đã bắt giữ được bà Nga và bà thừa nhận hành vi giết nhân tình trẻ. Qua giám định nạn nhân chết do chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm