Sắp công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh hồi hộp

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 17-7. Dồn sức cho kỳ thi để xét tuyển đại học nên nhiều em khá lo lắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nguyễn Quốc Tâm, cựu học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Trường Toản sốt ruột chờ điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong khi nhiều bạn đã chắc suất đại học bằng nhiều con đường khác, Tâm chỉ tập trung cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

điểm thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Quốc Tâm thi tổ hợp khoa học tự nhiên, dùng tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh) với mong muốn xét tuyển nguyện vọng 1 vào Y khoa, Trường Đại học Y dược TP.HCM và nguyện vọng 2 vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

“Dựa theo đáp án Bộ GD&ĐT đã công bố, Tâm dự đoán đạt trên 26 điểm của tổ hợp B00. Năm ngoái, khoa Y khoa, Trường Đại học Y dược TP.HCM lấy điểm chuẩn 27,34 điểm. Vì thế, em thấy hơi lo lắng, sợ không đủ điểm đậu vào ngôi trường mình yêu thích” - Tâm nói.

Trong ba môn dùng để xét tuyển đại học, Tâm thấy môn Toán khó nhất và gây nhiều khó khăn cho em. Do đó, Tâm chỉ làm được khoảng 8 điểm, hai môn còn lại mỗi môn dự đoán khoảng 9 điểm.

“Số điểm trên là em do nhẩm tính dựa trên bài làm của mình. Em đang chờ điểm số chính thức do Bộ GD&ĐT công bố. Từ đó, em sẽ cân nhắc lại các nguyện vọng để đăng ký cho phù hợp” - Tâm nói.

Lê Ngọc Gia Hân, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn cho biết cũng đang mong chờ thời điểm Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mục đích vào ngành Y Khoa, Trường Đại học Y dược TP.HCM nên Hân dùng tổ hợp B00 để xét tuyển.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, Gia Hân nhẩm tính điểm ba môn để xét vào đại học trên 28 điểm. Mức điểm này cao hơn điểm chuẩn năm ngoái của ngành học mà em mơ ước.

Gia Hân đánh giá đề Toán và Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay khá khó. Để đạt điểm cao, đòi hỏi học sinh phải có sự tư duy và tính toán một cách cẩn thận.

Làm khá tốt các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua nên Ngọc Hương, cựu học sinh Trường THPT Trường Chinh, quận 12 cảm thấy khá thoải mái. “Em mong chờ điểm thi nhưng cảm giác không hồi hộp, căng thẳng như lúc thi học sinh giỏi TP.HCM” - Hương nói.

Hương dự thi tổ hợp khoa học xã hội kết hợp với thi năng khiếu để xét tuyển vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Em dùng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) để xét tuyển đại học. “Vì đã nỗ lực hết sức nên em khá hài lòng với bài làm của mình” - Hương bày tỏ.

Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, bạn đọc có ba cách:

Cách 1: Tra cứu điểm thi trên PLO

Thí sinh truy cập vào trang http://tradiemthi.plo.vn, chọn mục điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh nhập số báo danh và ấn ô xem điểm thi để biết được kết quả của mình.

Cách 2: Tra cứu qua hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT

Thí sinh truy cập địa chỉ TẠI ĐÂY

Thí sinh nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập, mã xác nhận.

Thí sinh nhấn ô “Tra cứu” để xem điểm.

Cách 3: Tra cứu qua website của các sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT 63 tỉnh/thành sẽ cung cấp điểm thi tới thí sinh. Do đó, phụ huynh học sinh và học sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT của mình trên các website của các Sở GD&ĐT.

Tại TP.HCM, hơn 90.000 thí sinh có thể truy cập TẠI ĐÂY.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh muốn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT sẽ nộp hồ sơ từ ngày 17-7 đến hết ngày 26-7 tại các đơn vị đăng ký dự thi. Sau đó, chậm nhất ngày 4-8, Sở GD&ĐT sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.