Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được HĐND thành phố thông qua

(PLO)- HĐND TP Cần Thơ đã họp thông qua nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 20-10, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Video: Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 được HĐND thành phố thông qua
Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy hoạch TP Cần Thơ tại kỳ họp ngày 20-10. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch TP Cần Thơ gồm toàn bộ TP với tổng diện tích tự nhiên hơn 1.440 km2, gồm chín đơn vị hành chính cấp huyện.

Quy hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng động lực ĐBSCL, là TP sinh thái, thông minh, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL.

Một số chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 7,5-8%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 220 triệu. Dân số tăng bình quân khoảng 0,67%/năm, tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi.

Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học từ 85%-95%. Số giường bệnh/vạn dân tối thiểu 55 giường, số bác sĩ/vạn dân tối thiểu là 20 bác sĩ…

Tỉ lệ đô thị hóa khoảng 80%, bảo đảm 100% đô thị loại IV trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo dục, đào tạo và các công trình văn hóa cấp đô thị.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ là TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm TP phát triển khá ở Châu Á; trở thành TP thông minh đáng sống của Việt Nam…

Quy hoạch TP Cần Thơ cũng nêu bốn đột phá phát triển, trong đó đáng chú ý như đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thu hút và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mũi nhọn; tái cấu trúc không gian đô thị, đặc biệt trong các quận trung tâm, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất…

Quy hoạch đề ra phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng và phương tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội. Trong đó có năm trục động lực kinh tế và ba vùng phát triển.

Ngoài ra, Quy hoạch nêu ra phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, vùng huyện và các khu chức năng; phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học…; Danh mục dự án ưu tiên đầu tư; Giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Kỳ họp thông qua nhiều vấn đề

Ngày 20-10, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề).

Ngoài việc thông qua Quy hoạch TP, kỳ họp đã xem xét, thông qua nghị quyết về phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2023.

Các nghị quyết về kinh tế - xã hội gồm việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh nghị quyết của HĐND TP về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; sửa đổi bổ sung nghị quyết của HĐND TP về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.