Quốc hội Mỹ chặn 'dịch' chia sẻ phim ảnh ấu dâm ở Lầu Năm Góc

(PLO)- Quốc hội Mỹ đang cân nhắc một dự luật lưỡng đảng để ngăn chặn việc chia sẻ nội dung phim ảnh khiêu dâm trẻ em trên máy tính của Bộ Quốc phòng. 

Động thái trên diễn ra sau khi một tổ chức theo dõi phát hiện mạng máy tính Lầu Năm Góc nằm trong tốp đầu các địa chỉ ISP chia sẻ nội dung độc hại này, theo đài RT.

Nghị sĩ Đảng Dân chủ của bang Virginia, Abigail Spanberger, cùng Nghị sĩ bang Carolina Mark Meadows giới thiệu trước Hạ viện Mỹ dự luật ngăn chặn chia sẻ, trao đổi nội dung khiêu dâm trẻ em với tên gọi "Đạo luật Chấm dứt lạm dụng mạng quốc phòng (END Network Abuse)".

“Việc mạng internet của Bộ Quốc phòng và các máy tính của Lầu Năm Góc có thể được sử dụng để xem, tạo hoặc lưu hành những hình ảnh khủng khiếp về nội dung ấu dâm là một điều đáng xấu hổ và chúng ta phải chiến đấu chống lại”, bà Spanberger nói.

Nữ nghị sĩ Spanberger, người từng làm việc trong các dự án chống khai thác và khiêu dâm trẻ em, đã gọi việc lạm dụng và bóc lột trẻ em thông qua các phim khiêu dâm là "tội ác kinh hoàng".

Nghị sĩ Abigail Spanberger trong một phỏng vấn trên kênh CNN. Ảnh: CNN

Theo dự luật, Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc phòng Mỹ (DCIS) sẽ được đào tạo về phương pháp điều tra và truy tố những người sử dụng thiết bị của Bộ Quốc phòng để truy cập và trao đổi phim ấu dâm.

Dự luật chuyển DCIS thành một lực lượng đặc nhiệm có thẩm quyền và yêu cầu hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật liên bang, các bang và địa phương, cơ quan xã hội và các nhóm bảo vệ trẻ em để giúp đỡ nạn nhân ấu dâm.

Một phần trong Đạo luật Chấm dứt lạm dụng mạng quốc phòng.

Trước đó, trong cuộc điều tra có tên “Project Flicker”, Quốc hội Mỹ thông qua Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã xác định được hơn 5.000 cá nhân, trong đó có các cá nhân liên quan đến Bộ Quốc phòng, đăng ký các trang web có nội dung khiêu dâm trẻ em.

Một số cá nhân thậm chí đã sử dụng địa chỉ email của chính phủ và hộp thư quân đội của họ để đăng ký trên các website. Đáng lo ngại, hàng chục người còn sở hữu một số hình thức xóa dữ liệu an ninh, theo đài CNN.

RT thông tin thêm rằng, ngoài việc hàng chục người bị tuyên án tù trong chiến dịch "Project Flicker", thì còn có hàng ngàn cá nhân khác (trong đó, ICE đã xác định hơn 80% danh tính) vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trung tâm Đào tạo tư pháp hình sự quốc gia Mỹ (NCJTC) nói rằng mạng internet của Bộ Quốc phòng Mỹ xếp thứ 19 trong số 2.891 nhà cung cấp dịch vụ internet cho hoạt động buôn bán khiêu dâm trẻ em trong năm 2018, theo RT.

Mạng internet Lầu Năm Góc nằm trong top các nhà cung cấp dịch vụ mạng cho hoạt động trao đổi phim khiêu dâm trẻ em. Ảnh: RT

Một phiên bản khác của Đạo luật Chấm dứt lạm dụng mạng quốc phòng (END Network Abuse) cũng đã được hai nghị sĩ bang Alaska và Hawaii trình lên Thượng viện Mỹ vào tháng 5-2019. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.