Quốc hội Iran duyệt đóng cửa eo biển Hormuz, Mỹ nhờ đến Trung Quốc

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran không đóng cửa eo biển Hormuz sau khi có tin quốc hội Iran đã duyệt đóng cửa eo biển này và chờ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran quyết định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kênh Press TV của Iran ngày 22-6 đưa tin quốc hội Iran đã thông qua biện pháp đóng cửa eo biển Hormuz — tuyến đường mà khoảng 20% lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua.

“Hiện tại, quốc hội đã đi đến kết luận rằng chúng ta nên đóng eo biển Hormuz, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran” - theo ông Esmail Kosari, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran.

Ngày 22-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Iran không đóng eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

“Tôi khuyến nghị chính phủ Trung Quốc hãy gọi điện cho họ [Iran] về việc này, vì Bắc Kinh phụ thuộc rất nhiều vào eo biển Hormuz để nhập dầu” - ông Rubio nói.

 Mỹ kêu gọi Trung Quốc khuyến khích Iran không đóng eo biển Hormuz
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Nếu họ [Iran] làm vậy, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nữa. Đó là hành động tự sát về kinh tế. Và chúng tôi vẫn có các phương án để xử lý việc đó, nhưng các quốc gia khác cũng nên xem xét kỹ lưỡng. Điều này sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của các nước khác còn nặng nề hơn cả chúng tôi” - ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Rubio cho rằng việc đóng eo biển sẽ là một hành động leo thang nghiêm trọng, đòi hỏi phải có phản ứng từ Mỹ và các nước khác.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa bình luận về lời kêu gọi của ông Rubio.

Ông Rubio cũng cảnh báo Iran không nên trả đũa đòn tấn công của Mỹ, nói rằng đó sẽ là “sai lầm lớn nhất mà họ từng mắc phải”.

Ông Rubio cũng nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran.

Theo tờ The Hill, giá dầu trong tháng qua đã tăng do căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nếu Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Các chuyên gia dự đoán giá dầu có thể nhảy vọt từ mức 73 USD lên đến 120 USD/thùng nếu tàu chở dầu bị chặn ở Hormuz.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.