Quốc hội đồng ý làm đường vành đai 4 TP.HCM quy mô 8 làn xe

(PLO)- Quốc hội thống nhất đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM với quy mô 8 làn xe, kết nối TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 27-6, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP.HCM với quy mô 8 làn xe, kết nối TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh…

Kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển

Dự án có tổng chiều dài khoảng 159,31 km, đi qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, được chia thành 10 dự án thành phần, trong đó 5 dự án thực hiện theo phương thức đầu tư công, 5 dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Đây sẽ là trục giao thông huyết mạch giúp thúc đẩy lưu thông hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và cảng hàng không; đồng thời giảm tải áp lực giao thông nội đô TP.HCM.

Quốc hội đồng ý làm đường vành đai 4 TP.HCM quy mô 8 làn xe
Sáng nay 27-9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TPHCM.

Ngoài giá trị về giao thông, tuyến đường này còn mở ra không gian phát triển mới, tận dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển các khu đô thị vệ tinh, góp phần điều tiết dân số, giãn dân khu vực nội thành TP.HCM.

Cũng theo ông Mãi, một trong những nội dung quan trọng của Dự án là phương án thiết kế sơ bộ. Theo đó, toàn tuyến sẽ được thiết kế đạt chuẩn đường bộ cao tốc cấp 100 km/h, với quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe. Trong giai đoạn đầu, Dự án sẽ được đầu tư phân kỳ theo quy mô 4 làn xe, song thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một lần theo quy mô 8 làn xe, để tránh điều chỉnh sau này.

Thiết kế này bám sát quy chuẩn QCVN 117:2024/BGTVT mới được Bộ GTVT ban hành, quy định cụ thể về quy mô tối thiểu của đường cao tốc, bao gồm làn xe chạy và làn dừng khẩn cấp liên tục, trừ một số vị trí đặc biệt như cầu có khẩu độ lớn hoặc địa hình đặc thù.

Theo UBTVQH, việc lựa chọn quy mô thiết kế này rút kinh nghiệm từ các dự án đường bộ cao tốc trước đó, nhằm tránh tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, phải mở rộng, điều chỉnh gây lãng phí và kéo dài thời gian thực hiện. Đây là một trong những điểm cho thấy tầm nhìn dài hạn, bài bản trong công tác quy hoạch, thiết kế của dự án.

Nhiều cơ chế cho đường Vành đai 4 TP.HCM

Ngoài yếu tố thiết kế, dự án còn hướng đến việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong thi công và quản lý vận hành, đặc biệt là thu phí không dừng và sử dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu dự án phải thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài.

Dự kiến, dự án sẽ sử dụng khoảng 1.421 ha đất, trong đó có khoảng 456 ha đất trồng lúa cần thu hồi.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỉ đồng, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 29.688 tỉ đồng; Ngân sách địa phương khoảng 40.093 tỉ đồng; Vốn nhà đầu tư huy động khoảng 50.632 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chuẩn bị và triển khai từ năm 2025, hoàn thành vào năm 2029.

Một điểm đáng chú ý trong Nghị quyết là các cơ chế đặc biệt liên quan đến khai thác mỏ vật liệu xây dựng, nhằm tránh thiếu hụt vật liệu như đã từng xảy ra với Vành đai 3 TPHCM.

Theo đó, UBND cấp tỉnh được quyền: Điều chỉnh, kéo dài thời hạn khai thác, nâng công suất các mỏ khoáng sản phục vụ Dự án mà không phải điều chỉnh quy hoạch tỉnh; Không tổ chức đấu giá quyền khai thác, mà cấp phép trực tiếp cho các đơn vị phục vụ Dự án.

Để bảo đảm tiến độ, Quốc hội cũng đồng ý không bắt buộc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc đối với các công trình cầu từ cấp II trở lên và các nút giao trong đô thị. Điều này được lý giải nhằm tránh kéo dài thời gian (thi tuyển có thể mất 6–12 tháng), nhưng vẫn yêu cầu bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ và an toàn trong thiết kế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.