Quảng Nam: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 636 triệu đồng

(PLO)- Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là trên 636 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có báo cáo tình hình lao động, việc làm, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024 trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho 250.000 lao động. Các doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may mặc, dệt nhuộm, da giày, xây dựng, công nghiệp ô tô, điện tử, dịch vụ du lịch, sản xuất đồ uống…

Thưởng tết nguyên đán
Nhiều công ty ở Quảng Nam công bố thưởng tết. Ảnh: TN.

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2024, mức thưởng bình quân chung của các doanh nghiệp khoảng 3,2 triệu đồng/người.

Mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trên 6 triệu đồng/người; các doanh nghiệp FDI với trên 3,3 triệu đồng/người.

Các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ với mức thưởng đạt trên 2,7 triệu đồng/người; các doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng bình quân cao nhất 663.000 đồng/người.

Người lao động có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp FDI với gần 58 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 48 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh cao nhất là 10 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ là 6,2 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân chung của các doanh nghiệp là trên 11 triệu đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân cao nhất thuộc về công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với 23 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 8,7 triệu đồng/người; tiếp đến là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7,8 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 5,7 triệu đồng/người.

Người lao động có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số tiền thưởng lên đến trên 636 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh 129 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước với mức thưởng bình quân 96 triệu đồng/người; tiếp đến là công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trên 12 triệu đồng/người.

Người lao động có mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất: công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 4,9 triệu đồng/người; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng thấp nhất 4,3 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh là 1 triệu đồng/người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.