Quảng Bình chuẩn bị nơi ở cho cán bộ ở Quảng Trị ra làm việc sau sáp nhập

(PLO)- Tỉnh Quảng Bình đang tiến hành rà soát cơ sở vật chất nhằm chuẩn bị nơi ở cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển ra công tác sau khi sáp nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình, xác nhận đang khảo sát và đánh giá hiện trạng một số trụ sở công lập trên địa bàn đang sử dụng chưa hiệu quả hoặc bị bỏ trống.

Các công trình này đang được nghiên cứu chuyển đổi công năng thành nhà công vụ, nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt cơ bản cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Trị sẽ chuyển ra công tác sau khi sáp nhập. Đối với những cơ sở có kết cấu chưa phù hợp hoặc đã xuống cấp sẽ được cải tạo, sửa chữa để phục vụ tốt hơn nhu cầu lưu trú.

Quảng Bình chuẩn bị nơi ở cho cán bộ ở Quảng Trị ra sau sáp nhập
Trụ sở Sở Ngoại vụ cũ là một trong những trụ sở đang được xem xét để cải tạo, chuẩn bị nơi ở cho cán bộ Quảng Trị ra làm việc sau sáp nhập (Ảnh: B.THIÊN).

Một số địa điểm bước đầu được xem xét gồm: Trường Trung cấp Kinh tế, trụ sở cũ của Sở Ngoại vụ và một số trụ sở khác hiện không còn sử dụng.

Theo Sở Tài Chính Quảng Bình, các đề xuất và hình ảnh khảo sát đang được tổng hợp để báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét. Thời gian tới, các phương án cụ thể về phân bổ và cải tạo trụ sở sẽ được trình phê duyệt, nhằm bảo đảm tiến độ chuẩn bị hạ tầng phục vụ đơn vị hành chính mới sau khi việc sáp nhập Quảng Bình - Quảng Trị chính thức được triển khai.

Theo Nghị quyết số 60 của Hội nghị Trung ương 11, dự kiến tỉnh Quảng Trị sẽ hợp nhất với tỉnh Quảng Bình, lấy tên là tỉnh Quảng Trị, với trung tâm hành chính đặt tại địa bàn tỉnh Quảng Bình hiện nay.

Dự kiến sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Trị (mới) sẽ có diện tích tự nhiên khoảng 12.700km2 và dân số khoảng 1,72 triệu người.

Tỉnh Quảng Bình xác định, việc đón tiếp chu đáo cán bộ tỉnh Quảng Trị cần bắt đầu từ việc chuẩn bị tốt nơi ăn, chốn ở. Bên cạnh đó, yêu cầu quán triệt tinh thần trách nhiệm và thái độ ứng xử phù hợp từ phía cán bộ địa phương để bảo đảm sự phối hợp hài hòa, hiệu quả sau sáp nhập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.