Quán vỉa hè ‘chặt chém’ du khách Lào bán ở khu vực cấm hàng rong

(PLO)- Một nhóm du khách Lào phản ánh bị bán giá cao bất thường khi sử dụng dịch vụ tại quán vỉa hè.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) thông tin đã thực hiện kiểm tra hộ kinh doanh bị nhóm du khách Lào phản ánh về việc buôn bán giá cao, có dấu hiệu “chặt chém”.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chiều 14-7, lực lượng chức năng phường An Hải đã đến kiểm tra hộ kinh doanh bị phản ánh của bà N.T.N.L (phường Ngũ Hành Sơn).

du khách lào
Xe bán hàng bị tố chặt chém.

Thời điểm kiểm tra, bà L đặt xe bán hàng trên vỉa hè tại địa chỉ số 03 đường Dương Đình Nghệ. Tuyến đường này hiện là tuyến đường cấm bán hàng rong và chèo kéo khách.

Sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu bà L di chuyển xe bán hàng khỏi vị trí vỉa hè và không được buôn bán ở vị trí, tuyến đường cấm bán hàng rong.

Về việc buôn bán có hành vi “chặt chém” du khách Lào, UBND phường mời bà L lên phường làm việc vào ngày mai, 16-7.

du-khach-lao.jpg
Lực lượng chức năng lập biên bản, yêu cầu di dời xe bán hàng lấn chiếm vỉa hè.

Như PLO đã đưa tin, ngày 14-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cho hay đã phối hợp với UBND phường An Hải kiểm tra thông tin phản ánh vụ việc khách du lịch người Lào tố bị quán ăn vỉa hè bán giá cao.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một bài phản ánh cho rằng một du khách Lào khi mua đồ ăn vỉa hè ở trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải) thì bị chặt chém.

Người này đã mua bốn xiên bạch tuộc, hai xiên đậu bắp, một phần chân gà, ba cây lạp xưởng và bị tính tổng cộng 760.000 đồng. Khi người này thắc mắc về giá cả thì được trả lại 200.000 đồng, tính tổng hoá đơn 560.000 đồng cho những món ăn nói trên.

Được biết, người phản ánh sự việc là một hướng dẫn viên du lịch, người này đã bức xúc với cách bán hàng của người bán nên lên tiếng để bênh vực du khách người Lào và bảo vệ hình ảnh du lịch của TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.