Quân nổi dậy và chính phủ Ukraine đều có tên lửa bắn được máy bay ở cao độ 10 ngàn m

(PLO) –Thủ tướng tự xưng ở thành phố Donetsk tuyên bố có thể đồng ý thỏa thuận ngừng bắn trong 3 ngày để giúp điều tra vụ việc.

Khi bị Ukraine cáo buộc đã bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines, quân nổi dậy nói rằng họ không có vũ khí tối tân đến mức có thể bắn hạ một chiếc máy bay ở độ cao đó.

Theo cơ quan kiểm soát không lưu của Malaysia Airlines, chuyến bay MH-17 mất liên lạc khi ở độ cao hơn 10 ngàn m. Trước đây, quân nổi dậy ở Ukraine từng bắn hạ được trực thăng của Ukraine. Hồi đầu tuần, một máy bay Antonov An-26 của quân đội cũng đã bị bắn hạ. Đây là loại máy bay vận tải hạng nhẹ, có tầm cao bay tối đa 7500 m.

 Một mảnh cánh của máy bay Malaysia Airlines rơi trên cánh đồng

Chính quyền Ukraine cho rằng quân nổi dậy đã sử dụng tên lửa của hệ thống Buk do Nga sản xuất. Với tầm bắn lên tới 22.000m, hệ thống tên lửa đất đối không Buk có thể bắn hạ máy bay Malaysia ở độ cao 10.000 m. Tuy nhiên, quân nổi dậy chối bỏ điều này và nói rằng mình không có hệ thống Buk, nếu có cũng không có người vận hành.

Một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine, ông Anton Gerashchenko công bố một bức ảnh cho thấy một bệ phóng Buk có mặt ở trung tâm thị trấn Torez, thành phố Donetsk. Hôm 29-6, hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn lời phát ngôn viên quân ly khai ở Donetsk nói rằng họ đã nắm quyền kiểm soát một hệ thống phòng không Buk.

Trong khi đó, doanh nghiệp Ukroboronservice chuyên xuất nhập khẩu vũ khí và công nghệ quân sự của Ukraina cho biết chính phủ Ukraina cũng đang vận hành hệ thống Buk-M1, còn được gọi là SA-11 Gadfly. Hệ thống này do Nga nghiên cứu và phát triển.

Đường bay của chuyến bay MH 17

Do đó, cả hai lực lượng này đều có vũ khí đủ mạnh để có thể bắn hạ máy bay tầm cao.  Thủ tướng tự xưng ở thành phố Donetsk ra thông điệp quân ly khai đồng ý tạm ngừng bắn trong khoảng 2 đến 3 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc.

Một số chuyên gia hàng không tỏ ra ngạc nhiên vì máy bay của Malaysia Airlines đã “cả gan” bay vào vùng đang có chiến sự. Mặc dù thông tin từ đơn vị bảo đảm an ninh bay quốc tế cho rằng không phận trên không thuộc phạm vi hạn chế, song bản thân hãng bay phải cân nhắc và nên lựa chọn đường bay an toàn hơn cho hành khách.

An Khương (theo Reuters)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.