Quân khu 7 chủ động đấu tranh với những thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội

(PLO)- Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan báo chí, sở ngành tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 18-3, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Buổi gặp mặt nhằm tăng cường sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng và đánh giá kết quả công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2025.

Đồng thời tri ân đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương thời gian qua đã luôn đồng hành, ưu tiên thời lượng, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục thông tin tuyên truyền kịp thời về kết quả hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại của LLVT Quân khu 7.

Quân khu 7 tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác tin giả, sai sự thật trên không gian mạng-quan-khu-7-gap-mat-bao-chi 4.jpg
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể các cơ quan báo chí, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tuyên truyền. Ảnh: THANH THÙY

Tham dự buổi họp mặt có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu…

Quân khu 7 tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác tin giả, sai sự thật trên không gian mạng-quan-khu-7-gap-mat-bao-chi 3.jpg
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chia sẻ những định hướng, thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: THANH THÙY

Trong năm 2026, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cho rằng cần tiếp tục duy trì thường xuyên và thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp với Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong Lực lượng vũ trang Quân khu 7; thường xuyên việc trao đổi thông tin hai chiều; tăng cường tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu ngày càng đi vào thực chất, chặt chẽ, hiệu quả cao...

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng chia sẻ thêm các định hướng cần tập trung tuyên truyền như nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT Quân khu 7 “mẫu mực, tiêu biểu”. Làm sâu sắc vai trò LLVT trong việc nắm, dự báo tình hình, tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng và phối hợp xử lý các tình huống để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền các chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, điển hình, tiên tiến trong LLVT Quân khu như: xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm, chốt Biên phòng biên giới, địa phương đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương đơn vị phía trước tiếp tục được phát huy hiệu quả, gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện ngay từ cơ sở, tăng cường đoàn kết giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và Nhân dân Campuchia góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng chức năng của cơ quan quân sự địa phương trong nắm tình hình, tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tin giả, sai sự thật trên không gian mạng.

quan-khu-7-gap-mat-bao-chi.jpg
Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tuyên truyền. Ảnh: THANH THÙY

Trước những thông tin, vấn đề nhạy cảm, phức tạp liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và LLVT, đề nghị các cơ quan chức năng liên hệ, trao đổi thông tin với Cục Chính trị Quân khu để thống nhất chỉ đạo tuyên truyền.

Cùng đó, tiếp tục duy trì, mở rộng thời lượng phát sóng, các chuyên trang, chuyên mục phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh; có sự cân đối giữa việc tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với việc tuyên truyền về quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, bảo đảm sự thống nhất chung trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm có lợi, đúng hướng và hiệu ứng tốt.

quan-khu-7-gap-mat-bao-chi 2.jpg
Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho tập thể các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phối hợp tuyên truyền. Ảnh: THANH THÙY

Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng nêu thêm, quá trình tuyên truyền không để lộ, lọt bí mật quân sự, không để kẻ địch lợi dụng chống phá, chia rẽ quân đội, LLVT Quân khu với Đảng, chính quyền, giữa Quân đội với công an, chia rẽ đoàn kết quân dân...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu năm 2025.

Trong đó, Báo Pháp Luật TP.HCM vinh dự nhận bằng khen tập thể của ban Thời sự- Chính trị- Xã hội và 1 bằng khen cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.