Phú Yên và Đắk Lắk thống nhất phương án tổ chức bộ máy tỉnh mới

(PLO)- Lãnh đạo hai tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk họp thống nhất phương án tổ chức bộ máy tỉnh mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, tại Tỉnh ủy Phú Yên, bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về đề án hợp nhất các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên; phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người làm việc tại cơ sở 2 ở Phú Yên.

tỉnh Phú Yên.jpg
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: MỸ LUẬN

Thông tin tại hội nghị, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã thẩm định 13/13 đề án hợp nhất các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Riêng Thanh tra tỉnh mới thực hiện đề án sắp xếp thanh tra tỉnh, chưa xây dựng đề án hợp nhất thanh tra hai tỉnh.

Sau khi sắp xếp, các cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk có 13 cơ quan chuyên môn, hai cơ quan hành chính tương đương sở gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý khu kinh tế Phú Yên và chín đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

Về phương án sắp xếp, bố trí người làm việc tại cơ sở 2 ở Phú Yên, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất với UBND tỉnh Phú Yên đề xuất nguyên tắc sắp xếp, bố trí một lãnh đạo cấp phó sở, ngành tại cơ sở 2 để phụ trách việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc và tiếp công dân định kỳ; không bố trí công chức làm ở vị trí chuyên môn dùng chung (văn thư, kế toán, thủ quỹ, hành chính tổng hợp... tại bộ phận văn phòng) làm việc tại cơ sở 2.

tỉnh Phú Yên 1.jpg
Bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MỸ LUẬN

Đối với các bộ phận chuyên môn xác định cần thiết bố trí công chức tại cơ sở 2 thì tỉ lệ không quá 50% số lượng công chức hiện có mặt tại bộ phận đó của cơ quan hiện tại của Phú Yên. Thống nhất bố trí tỉ lệ 90-100% công chức, viên chức tại các bộ phận có tính chất đặc thù như Thanh tra tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Kiểm lâm…

Dự kiến, toàn tỉnh Phú Yên (khối nhà nước, khối Đảng) có 1.231 công chức, viên chức làm việc tại cơ sở 2; có 516 công chức, viên chức làm việc tại trung tâm hành chính mới.

Phát biểu tại hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên và ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đều cho rằng thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh xác định việc xây dựng phương án nhân sự cho tỉnh mới không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn là quá trình lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có uy tín, có tầm nhìn, thực sự vì quê hương, đất nước; bảo đảm hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, giữa yếu tố chính trị, chuyên môn, khả năng tổ chức thực hiện.

Do quãng đường đi lại giữa hai tỉnh xa nên phải tính toán kỹ để chuẩn bị vấn đề lưu trú, đi lại, cơ sở vật chất. Phương án xây dựng cơ sở hai theo đề xuất tại hội nghị là cơ bản hợp lý; ngoài vận hành tốt bộ máy cấp tỉnh, tỉnh còn phải hỗ trợ cấp xã nên buộc phải có cơ sở hai. Trong quá trình vận hành bộ máy cấp tỉnh mới, số lượng viên chức, công chức có thể thay đổi theo quý.

Theo bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, việc vận hành bộ máy không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, mà còn phải tính đến cấp xã. Tỉnh sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã sau sáp nhập, chọn một xã và một phường làm điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai toàn diện.

Đắk Lắk lập tổ phản ứng nhanh để chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp

Ngày 12-6, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thành lập tổ phản ứng nhanh triển khai công tác chuẩn bị cho vận hành của chính quyền địa phương cấp xã khi tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo quyết định trên, tổ phản ứng nhanh do ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Tổ phản ứng nhanh nhằm triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đặt ra về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông... VŨ LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.