Phú Thọ ghi dấu ấn đậm nét tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường

(PLO)- Tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, tỉnh Phú Thọ xuất sắc đạt 4 giải A, 3 giải B, 1 giải C và 1 Bằng khen, qua đó giới thiệu đậm nét bản sắc văn hóa Mường đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Từ 22 đến 24-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường lần thứ II trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2025.

Phú Thọ ghi dấu ấn đậm nét tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường.jpeg
Hội đồng Nghệ thuật trao giải A cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại ngày hội.
Ảnh: Thanh Hòa

Sự kiện quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng người Mường đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Sơn La và Lào Cai, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động: liên hoan văn nghệ quần chúng, trưng bày không gian văn hóa Mường, trình diễn nghề thủ công truyền thống, trình diễn trang phục ngày thường - lễ hội - lễ cưới, giới thiệu trích đoạn lễ hội và các nghi thức sinh hoạt văn hóa đặc trưng.

Đây cũng là dịp quảng bá rộng rãi tiềm năng văn hóa, du lịch của cộng đồng người Mường, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển các điểm du lịch tại những địa phương có đông đồng bào Mường sinh sống.

Phú Thọ ghi dấu ấn đậm nét tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường 2.jpeg
Đoàn nghệ nhân và diễn viên quần chúng dân tộc Mường của tỉnh Phú Thọ tham gia các hoạt động tại ngày hội. Ảnh: Thanh Hòa

Đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng tỉnh Phú Thọ tham gia Ngày hội với nhiều tiết mục và nội dung được chuẩn bị công phu, tái hiện sinh động phong tục, tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực, nghề thủ công, dân ca, dân vũ và các lễ hội Mường.

Kết quả, Phú Thọ đạt 4 giải A gồm: Trưng bày giới thiệu văn hóa truyền thống với chủ đề “Về miền sử thi”; trình diễn trang phục dân tộc Mường; tiết mục hòa tấu nhạc cụ “Nhịp sống đất Mường” và tốp ca “Sử thi đẻ đất đẻ nước”.

Ba giải B được trao cho các nội dung: Trình diễn nghề dệt thủ công; trích đoạn “Lễ hội Xuống đồng”; múa “Ao Tá - Sắc màu giao thoa”.

Đoàn còn nhận 1 giải C với tiết mục hát múa “Gặp nhau trong ngày hội” và 1 Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, Làng Mường tỉnh Phú Thọ cũng vinh dự đón đoàn Đại sứ, Đại biện và trưởng các cơ quan, tổ chức quốc tế tới giao lưu, trải nghiệm không gian văn hóa Mường.

Trước đó, tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khu dân cư toàn quốc năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh An Giang tổ chức tỉnh Phú Thọ cũng đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Đất Tổ ghi dấu ấn với loạt giải thưởng tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng 2.png
Ban Tổ chức trao giải B cho phần thi “Hành trình tỏa sáng - Kết nối văn hóa khu dân cư” (Đại diện Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ - chị Chu Thị Việt Giang mặc áo dài xanh). Ảnh: CTV

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải A cho tiết mục tam ca nam “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” và 3 giải B cho các tiết mục “Đất nước lời ru”, “Tiếng khèn gọi bạn” và “Về đây Đất Tổ quê mình”. Phần thi “Hành trình tỏa sáng - Kết nối văn hóa khu dân cư” cũng nhận giải B.

Các tiết mục của Phú Thọ hướng tới ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; tôn vinh truyền thống đại đoàn kết cùng những khu dân cư tiêu biểu và những cá nhân âm thầm đóng góp cho cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm