Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh, Hải Phòng

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đến Quảng Ninh và Hải Phòng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3 và lưu ý đây là cơn bão rất mạnh, tuyệt đối không được chủ quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 6-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

Tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra khu bến neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại thị trấn Cái Rồng (sức chứa 1.000 phương tiện).

pho thu tuong tran hong ha.jpg
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh khởi động mọi lực lượng, chỉ đạo tập trung, thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết, càng kỹ, càng cụ thể và nhiều phương án chủ động ứng phó sẽ càng giảm tối đa tổn thất, thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, tài sản của nhân dân; Tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh khởi động mọi lực lượng, chỉ đạo tập trung, thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, dù trong tình huống nghiêm trọng nhất.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung thông tin liên tục, kịp thời về cơn bão số 3 và công tác chuẩn bị ứng phó của các cấp chính quyền, bà con nhân dân.

Tại khai trường của Công ty than Hà Tu, TP Hạ Long, Phó Thủ tướng cho rằng công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại các địa phương ở Quảng Ninh đang được triển khai tốt và phải tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, có kịch bản cho các vùng khác nhau (huyện đảo, ven bờ, đồng bằng, miền núi) trước, trong và sau bão. Việc chủ động phòng tránh, di dời triệt để người dân ra khỏi vùng xung yếu, nguy hiểm, có nguy cơ cao là rất quan trọng.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND Quảng Ninh Cao Tường Huy cho biết, tỉnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 trên địa bàn, đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với bão, lũ gây thiệt hại về người và tài sản.

Từ 11g ngày 6-9, Sở Giao thông vận tải, Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa, UBND các địa phương ven biển ngừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi.

Sau khi kiểm tra tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại khu vực đê chắn sóng thuộc thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết từ hôm qua đến hôm nay, để phòng, chống siêu bão số 3, lực lượng liên ngành của thành phố đã tập trung vận động, tuyên truyền, hỗ trợ người dân di dời khỏi tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản lên bờ về nơi trú bão an toàn; toàn bộ hơn 1.700 tàu thuyền đã vào âu cảng, bến cảng neo đậu.

Hàng nghìn hộ dân tại các khu chung cư cũ, chung cư xuống cấp có nguy cơ bị ảnh hưởng, khu vực nguy cơ bị ngập sâu đã được bố trí về nơi tạm lánh tại các chung cư đảm bảo, khu nhà công sở, trường học. Chính quyền các cấp cũng chuẩn bị thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ nhân dân trong thời gian tạm trú tránh bão.

Tại các khu vực đê biển xung yếu tại huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn, lực lượng liên ngành đã chuẩn bị vật liệu đất, đá, các trang thiết bị sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.

Sau khi thị sát và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay dự báo bão số 3 khi đổ bộ đất liền trọng tâm tại Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 12-13, là cấp rất mạnh. Vì vậy, Hải Phòng cần chuẩn bị thật kỹ các phương án phòng chống, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị thông tin, liên lạc, phương tiện cứu hộ ứng phó đặc biệt các tình huống nước dâng ngập lụt, mất điện diện rộng.

2CD17787-B51B-4186-A7C4-1CA50F685B29.jpeg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại TP Hải Phòng. Ảnh: NGỌC SƠN

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hải Phòng thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống siêu bão giảm thiệt hại về người, tài sản do siêu bão có thể gây ra; theo dõi sát diễn biến của bão, chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, dù trong tình huống nghiêm trọng nhất.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, gần 5.600 tàu cá các loại đã nhận được thông tin về bão, di dời về nơi tránh trú bão an toàn. Trên 2.800 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển đã thực hiện gia cố, chằng chống, buộc dây đảm bảo an toàn. Ngư dân và người lao động trên cơ sở nuôi trồng thủy sản đã được các địa phương tổ chức di chuyển người lên bờ đảm bảo tuyệt đối không để lại người trên các lồng bè, chòi canh... khi bão đổ bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.