Phó chánh thanh tra tỉnh xin trẻ ba tuổi sẽ tiếp tục khiếu nại

(PL)- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu giang đề nghị kiểm điểm ông Lê Khả Đoàn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, trong khi đó ông này nói sẽ khiếu nại việc cho ông hưu sớm.

Chiều 10-4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã công bố thông báo kết luận kiểm tra đối với ông Lê Khả Đoàn - chi ủy viên chi bộ, Phó Chánh Thanh tra Hậu Giang.

Theo đó, UBKT xác định ông Đoàn vi phạm nên đề nghị chi bộ Thanh tra tỉnh kiểm điểm ông Đoàn. Cụ thể, ông Đoàn chấp hành chưa nghiêm quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức. Từ giấy khai sinh mới (ngày 9-9-2011) ghi ngày sinh 28-5-1958, ông Đoàn làm thủ tục điều chỉnh hộ khẩu, CMND, bằng cấp… khác với lý lịch đảng nhưng không thực hiện theo quy trình mà điều chỉnh xong mới báo. UBKT đánh giá ông Đoàn là cán bộ chủ chốt của tỉnh nhưng thiếu cân nhắc trong việc làm, thiếu gương mẫu, chấp hành chưa nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm và làm ảnh hưởng đến uy tín Đảng. Việc ông Đoàn sử dụng các giấy tờ ghi ngày sinh 30-6-1955 suốt gần 37 năm nhưng khi gần tuổi hưu lại xin giảm ba tuổi gây dư luận không tốt.

Ông Lê Khả Đoàn (đứng) cho rằng việc ông điều chỉnh giảm tuổi là có căn cứ. Ảnh: GIA TUỆ

Như đã thông tin, ông Đoàn xin điều chỉnh năm sinh từ năm 1955 thành 1958 nhưng Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang kiến nghị không đồng ý và đề nghị xem xét kiểm điểm. Tại buổi công bố hôm 10-4, ông Đoàn cho rằng thông báo của UBKT dù không nói thẳng nhưng hàm ý thể hiện ông sinh ngày 28-5-1958 và việc ông xin điều chỉnh lại ngày, tháng, năm sinh là có căn cứ. Ngoài ra, UBKT vận dụng hướng dẫn đối với ông là sai, ông Đoàn nói: “Phải căn cứ theo quy định để mổ xẻ, phân tích thì mới xác định chính xác vụ việc”.

Ngoài ra, ông Đoàn cũng cho biết đã gửi đơn tố ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khi thẩm tra, xác minh vụ việc đã vi phạm các nguyên tắc quy định trong thi hành công vụ và vượt quyền… Ngoài ra, ông phó chánh thanh tra tỉnh cũng nói sẽ gửi đơn đến chủ tịch UBND tỉnh khiếu nại, đề nghị hủy thông báo bắt ông nghỉ hưu từ ngày 1-7-2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.