Philippines triệu tập đại sứ TQ để phản đối tàu nước này ‘xâm phạm trái phép’

(PLO)- Philippines cho biết tàu trinh sát của Trung Quốc đã “xâm phạm trái phép” vùng biển của nước này và nán lại ở đó khoảng ba ngày trời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Hãng Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Philippines hôm 14-3 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên để yêu cầu giải thích về “hành động xâm phạm trái phép và hiện diện kéo dài” của một tàu hải quân Trung Quốc tại vùng biển của nước này.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines, một tàu trinh sát của hải quân Trung Quốc đã đi vào biển Sulu của Philippines mà không có sự cho phép và sau đó nán lại tại vùng biển này từ ngày 29-1 đến 1-2, phớt lờ các yêu cầu rời đi được lặp lại nhiều lần từ phía Manila.

Bộ Ngoại giao Philippines gọi sự hiện diện của tàu Trung Quốc “không mang tính chất đi lại vô hại và là hành động vi phạm chủ quyền của Philippines”.

Manila "yêu cầu Trung Quốc tôn trọng lãnh thổ và quyền tài phán trên biển của Philippines, tuân thủ luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, và chỉ đạo các tàu của nước này không được phép đi vào vùng biển của Philippines mà không được mời hoặc không có sự cho phép” - thông báo cho biết.

Bộ Ngoại giao Philiipines cho biết tàu hải quân Trung Quốc được phát hiện ngoài khơi quần đảo Cuyo, gần với đảo Palawan và Apo của Philippines là tàu trinh sát điện tử lớp Dongdiao mang số hiệu 729.

Lần gần nhất Manila triệu tập đại sứ Trung Quốc là vào tháng 4 năm ngoái.

Việc triển khai tàu tới những vùng biển mà Bắc Kinh không có tuyên bố chủ quyền là rất hiếm gặp. Chuyên gia hải quân Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore nhận định khả năng các hành động của hải quân Trung Quốc có thể trở thành “bình thường mới trừ phi các quốc gia ven biển phản ứng mạnh mẽ”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.