Philippines lên tiếng về cái gọi là thoả thuận 'mô hình mới' ở bãi Cỏ Mây với Trung Quốc

(PLO)- Tư lệnh quân đội Philippines - ông Romeo Brawner lên tiếng về đoạn ghi âm rằng Manila đạt thoả thuận về "mô hình mới" với Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Tư lệnh quân đội Philippines - ông Romeo Brawner cáo buộc Trung Quốc về “nỗ lực gây ảnh hưởng xấu", sau khi truyền thông Philippines đưa tin về một đoạn ghi âm được cho liên quan cái gọi là thoả thuận về "mô hình mới" giữa Philipines và Trung Quốc tại bãi Cỏ Mây, theo hãng tin Reuters.

“Các bản ghi có thể dễ dàng được làm giả và các bản ghi âm có thể được tạo ra từ deep fake. Những báo cáo này chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng [dư luận] khỏi hành vi hung hăng đang diễn ra của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc" - ông Brawner nói.

Cụ thể, ông Brawner đưa ra phát ngôn trên sau khi tờ Manila Times (Philippines) ngày 8-5 đưa tin về một đoạn ghi âm với nội dung cho rằng một đô đốc Philippines đã đồng ý với đề xuất của Trung Quốc về cái gọi là một "mô hình mới" ở bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Manila Times cho biết cuộc trò chuyện diễn ra vào tháng 1 và bản ghi âm do một "quan chức cấp cao của Trung Quốc" cung cấp, song không cho biết cụ thể nhân vật này là ai.

Theo thoả thuận, Philippines sẽ sử dụng ít tàu hơn trong các nhiệm vụ tiếp tế tại bãi Cỏ Mây và thông báo trước cho Bắc Kinh về các nhiệm vụ này.

bãi Cỏ Mây
Tư lệnh quân đội Philippines Romeo Brawner. Ảnh: REUTERS

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi yêu cầu bình luận về phát ngôn trên của ông Brawner.

Cũng trong ngày 8-5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã công bố thông tin chi tiết về "các trao đổi có liên quan" giữa hai nước về việc quản lý tình hình tại bãi Cỏ Mây”, song không nói thêm chi tiết.

“Sự thật là rất rõ ràng và được củng cố bằng những bằng chứng không thể chối cãi. [Tuy nhiên], Philippines nhất quyết phủ nhận những sự thật khách quan này và tìm cách đánh lừa cộng đồng quốc tế" - ông Lâm nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.