Phát hiện heo chết, chân gà không rõ nguồn gốc trong kho lạnh của doanh nghiệp

(PLO)- Liên tiếp trong những ngày gần đây, lực lượng Quản lý thị trường ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc đã phát hiện hàng chục tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc đang chờ đưa đi tiêu thụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực phẩm "bẩn" với nguồn gốc mập mờ đang len lỏi vào thị trường tiêu dùng, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Tại Quảng Ninh, trong đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, chiều 26-5, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh phối hợp với lực lượng công an và hải quan tiến hành khám một kho hàng tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP.Móng Cái.

không rõ nguồn gốc.jpg
Đội QLTT số 1 phát hiện 1,72 tấn chân gà chưa sơ chế và 6,1 tấn chân gà đã sơ chế.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1,72 tấn chân gà chưa sơ chế và 6,1 tấn chân gà đã sơ chế. Toàn bộ số hàng trên được đóng trong các bao tải chờ đi tiêu thụ.

Chủ kho hàng khai báo số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Do vậy lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

không rõ nguồn gốc..jpg
Chủ kho hàng khai toàn bộ số hàng hóa trên mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn, chứng từ.

Không chỉ ở Quảng Ninh, tình trạng này còn xuất hiện tại nhiều địa phương khác. Ngày 26-5, tại Lào Cai, lực lượng chức năng cũng tiến hành thu giữ trên 1,5 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc.

Số chân gà này được Đội QLTT số 05, Chi cục QLTT tỉnh Lào Cai phát hiện khi thực hiện khám một container tại Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, TP.Lào Cai.

Liên tục phát hiện chân gà không rõ nguồn gốc trong kho lạnh của doanh nghiệp.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu của hàng hoá không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa theo quy định. Lực lượng chức năng xác định, chủ sở hữu lô hàng có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hoá đã bị tạm giữ và lập hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Một thông tin đáng chú ý khác, vào chiều 23-5, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) và các lực lượng chức năng khác tiến hành khám một xe ô tô đang dừng đỗ tại một hộ gia đình ở thôn Yên Sơn, xã Lãng Công, huyện Sông Lô.

copy - 174817563787025_May_2025_121936_GMTa05647ef4b6afe34a77b1.jpg
Số heo chết mà lực lượng chức năng phát hiện tại Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có 9 con heo đã chết, tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Toàn bộ số heo vận chuyển trên xe đã chết, đã bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn sử dụng.

Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Thắm không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa trên.

Đội QLTT số 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thắm về hành vi vận chuyển động vật chết để kinh doanh.

Những vụ việc trên cho thấy một thực trạng đáng báo động khi một số đối tượng bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng, vẫn đang tìm mọi cách đưa thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc ra thị trường nhằm trục lợi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần cảnh giác khi mua thực phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc, đồng thời tích cực tố giác các hành vi vi phạm để chung tay xây dựng thị trường minh bạch, an toàn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.