Pháp: Ứng viên tổng thống tiềm năng muốn nước này rời NATO và hợp tác với Nga

(PLO)- Tại Pháp, ứng cử viên tổng thống cánh tả Jean-Luc Melenchon cho biết ông coi Nga là đối tác và kêu gọi Pháp rút khỏi NATO để tránh cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc.

Đài RT ngày 4-1 đưa tin ứng cử viên Tổng thống Pháp của đảng cánh tả France Insoumise (France Unbowed - Nước Pháp Không khuất phục) - ông Jean-Luc Melenchon đã kêu gọi quốc gia này rời khỏi NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và hợp tác với Nga thay vì coi Moscow là đối thủ.

Trả lời phỏng vấn đài France Inter hôm 3-1, ông Melenchon cho rằng việc rút khỏi NATO sẽ giúp Pháp không bị cuốn vào cuộc chiến tranh lạnh hiện tại giữa Mỹ với Nga và Trung Quốc. 

Ứng cử viên Tổng thống Pháp của đảng cánh tả France Insoumise (France Unbowed - Nước Pháp Không khuất phục), ông Jean-Luc Melenchon. Ảnh: RT

Chính trị gia này cho rằng Paris nên tham gia vào các nỗ lực để "giảm leo thang" tình hình quốc tế hơn là đi theo Washington chống lại Trung Quốc và Nga, thêm rằng việc rời khỏi NATO sẽ hoàn toàn có lợi cho Pháp, vì nước này sẽ không nằm trong “chủ nghĩa phiêu lưu quân sự” của Mỹ.

Ông Melenchon cho biết ông coi Nga là đối tác của Pháp hơn là đối thủ, đồng thời nhấn mạnh chính các nước phương Tây đã đưa NATO vào thế bế tắc hiện nay, phá vỡ lời hứa của họ về việc mở rộng liên minh về phía đông.

“Nga là một đối tác. Tôi không đồng ý với việc Pháp trở thành kẻ thù của họ. Chúng ta đã mở rộng NATO sang hàng chục quốc gia Đông Âu và triển khai hệ thống tên lửa ở Ba Lan, động thái mà Nga cho là một nguy cơ an ninh” - ông nói thêm.

Logo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được nhìn thấy đằng sau chiếc điện thoại có hình quốc kỳ Pháp. Ảnh: RT

Chính trị gia cánh tả còn lên tiếng phản đối mọi kế hoạch chấp nhận Ukraine gia nhập NATO. Theo ông, một động thái như thế này sẽ làm xói mòn thêm tình hình an ninh ở châu Âu, vì chắc chắn Nga sẽ coi đây là một "mối đe dọa" mới chống lại Moscow.

Ông Melenchon đã tuyên bố ông có ý định tranh cử chức tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 4, theo RT.

Trong cuộc bầu cử tổng thống trước đây, ông Melenchon đã giành được khoảng 20% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Tuy nhiên, ông đã không lọt vào vòng hai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.