Phân bổ hơn 92.000 tỉ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ hơn 126.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ ngày 22-5 đã ký ban hành Nghị quyết 517 của Ủy ban Thường vụ QH phân bổ hơn 92 nghìn tỉ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là hơn 47 nghìn tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 18.000 tỉ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 27.000 tỉ đồng.

Đối với 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương chưa đủ điều kiện phân bổ, Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý, phương án phân bổ báo cáo Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định.

Tại Nghị quyết này, Ủy ban Thường vụ QH cũn phân bổ 34.049 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022 (bao gồm 24.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, 10.049 tỉ đồng vốn sự nghiệp) cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 14.429 tỉ đồng (9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 5.429 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 8.620 tỉ đồng (6.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 2.620 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 11.000 tỉ đồng (9.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển và 2.000 tỉ đồng vốn sự nghiệp).

“Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho từng bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH trước ngày 1-6-2022” – Nghị quyết nêu.

Nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025, dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 và phân bổ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của QH, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH và quy định pháp luật có liên quan trước 1-7-2022. Khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng Nghị quyết của QH, đảm bảo quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng pháp luật, đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

Chính phủ khẩn trương báo cáo Ủy ban Thường vụ QH phương án phân bổ 7.942,139 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ trước ngày 1-9-2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.