PGS-TS Hồ Thanh Phong làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM

(PLO)- PGS-TS Hồ Thanh Phong sinh năm 1958 và đã có hơn 40 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-1, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường.

Theo đó, NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường, thời gian phụ trách từ tháng 12-2022.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, NGND-PGS-TS Hồ Thanh Phong cho biết ông sẽ phụ trách lĩnh vực đào tạo và các vấn đề về nghiên cứu khoa học. Ông cho rằng đây là khoảng thời gian chín muồi, sung sức để tập trung cống hiến cho giáo dục. Ông mong mỏi với kinh nghiệm suốt quá trình công tác đã qua của mình sẽ có thể giúp được cho sự phát triển sắp tới của trường, giúp cho sinh viên được hưởng chất lượng đào tạo chất lượng.

PGS-TS Hồ Thanh Phong (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ. Ảnh: P.ANH

PGS-TS Hồ Thanh Phong (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ.

Ảnh: P.ANH

Được biết, PGS-TS Hồ Thanh Phong sinh năm 1958 và đã có hơn 40 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục.

Năm 1982, ông tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM. Ông tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp của Học viện Công nghệ Á Châu (AIT, Thái Lan).

Sau đó, ông là giảng viên, năm 1998 là phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ông từng đảm nhận các vị trí là Trưởng ban đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, Phó trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM, Phó hiệu trưởng rồi hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Với những đóng góp cho ngành giáo dục, PGS-TS Hồ Thanh Phong được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2011, Nhà giáo nhân dân năm 2018.

Sau khi nghỉ hưu, từ tháng 10-2018 đến tháng 3-2021,PGS-TS Hồ Thanh Phong giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Về kế hoạch tuyển sinh ĐH năm 2023, bà Bùi Thị Hương Thảo, Phó trưởng phòng đào tạo của trường cho biết trường dự kiến sẽ tuyển sinh cho bảy ngành đào tạo với 855 chỉ tiêu. Các ngành gồm công nghệ thông tin, marketing, truyền thông đa phương tiện, quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh doanh quốc tế và quản lý thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, trường cũng đang hoàn thành hồ sơ mở ngành mới là Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Về phương thức xét tuyển, bà Thảo cho hay trường sẽ tuyển theo năm phương thức. Cụ thể, 50% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT; 30% chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023; 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của trường; 9% chỉ tiêu xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM; 1% xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Học phí các ngành đào tạo của trường khoảng 360 triệu đồng/khóa học (bốn năm). Tuy nhiên, trường tiếp tục sẽ dành 22 tỷ đồng để trao tặng học bổng cho tân sinh viên năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.