Pakistan triệu tập nhà ngoại giao Mỹ vì tuyên bố Mỹ-Ấn

(PLO)- Bộ Ngoại giao Pakistan triệu tập phó chánh văn phòng đại sứ quán Mỹ bày tỏ sự quan ngại về tuyên bố tuần trước của lãnh đạo hai nước liên quan đến Pakistan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập phó chánh văn phòng đại sứ quán Mỹ để bày tỏ sự quan ngại về tuyên bố tuần trước của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm kêu gọi Pakistan đảm bảo không để lãnh thổ bị sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước khác.

Theo hãng tin Reuters, tuyên bố trên của Mỹ và Ấn Độ được đưa ra sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của hai nước tại Nhà Trắng hôm 23-6. Tuyên bố bị phía Pakistan chỉ trích và gọi đó là trái với các quy tắc ngoại giao.

"Chúng tôi nhấn mạnh rằng Mỹ nên kiềm chế đưa ra những tuyên bố có thể được hiểu là khuyến khích câu chuyện vô căn cứ và có động cơ chính trị của Ấn Độ chống lại Pakistan" - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: REUTERS

Phía Pakistan nhấn mạnh sự hợp tác chống khủng bố giữa Pakistan và Mỹ đang tiến triển tốt, và theo đó việc xây dựng một môi trường thuận lợi, tập trung vào sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau, là điều cấp thiết để củng cố hơn nữa quan hệ Pakistan-Mỹ.

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matt Miller thừa nhận rằng Pakistan đã thực hiện các bước quan trọng để chống lại các nhóm khủng bố, nhưng cho biết Washington mong đợi nhiều hơn nữa.

"Chúng tôi cũng nhất quán về tầm quan trọng của việc Pakistan tiếp tục thực hiện các bước để tiêu diệt vĩnh viễn tất cả các nhóm khủng bố, bao gồm Lashkar-e-Taiba (LeT) và Jaish-e-Mohammad, và các tổ chức bình phong khác của chúng. Chúng tôi sẽ nêu vấn đề này thường xuyên với các quan chức Pakistan" - ông nói.

LeT là nhóm Hồi giáo bị cáo buộc tấn công Mumbai năm 2008 khiến hơn 160 người thiệt mạng, trong khi Jaish-e-Mohammad nhận trách nhiệm về vụ đánh bom năm 2019 ở Kashmir của Ấn Độ khiến 40 lính bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.