Ông Trần Đăng Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình

(PLO)- Ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ định ông Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh giá cao năng lực và phẩm chất của tân Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, ông Trần Đăng Quỳnh là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Ông Trần Đăng Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Ninh Bình-.jpg
Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định cho ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐỨC LAM

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất.

Ông Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu, bảo đảm các nội dung tham mưu có chiều sâu, mang tầm chiến lược và bám sát thực tiễn, đồng thời cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng các cơ quan Đảng hiện đại, chuyên nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh yêu cầu, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra trong việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện suy thoái, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Đăng Quỳnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh Ninh Bình-1.jpg
Ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình phát biểu sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐỨC LAM

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đăng Quỳnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Tỉnh ủy, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cần phải tiên phong trong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo.

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Bình ông Trần Đăng Quỳnh cam kết trên cương vị mới sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Mục tiêu hàng đầu là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Trần Đăng Quỳnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp của các đơn vị, cùng tinh thần đồng lòng của toàn thể cán bộ trong Đảng bộ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.