Ông Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden

(PLO)- Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, đánh dấu việc Bắc Kinh chính thức công nhận kết quả bầu cử Mỹ, kêu gọi phát triển quan hệ hai nước lành mạnh và ổn định.

Tối 25-11 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chúc mừng đến ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vì đã giành chiến thắng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Lời chúc mừng của ông Tập đánh dấu việc chính quyền Bắc Kinh chính thức công nhận kết quả bầu cử Mỹ, sau khi quá trình chuyển giao quyền lực giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ông Biden bắt đầu từ vài ngày trước.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập cho biết mục tiêu của cả hai nước là thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời hướng đến lợi ích chung của toàn thế giới.

“Chúng tôi hy vọng cả hai nước sẽ hướng đến một mối quan hệ không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, quản lý và kiểm soát xung đột, thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ theo hướng lành mạnh và ổn định, hướng đến hòa bình và phát triển toàn cầu chung với mọi quốc gia và cộng đồng trên khắp thế giới” - ông Tập tuyên bố.

Ông Joe Biden, khi còn là Phó Tổng thống Mỹ, và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng ở Washington vào năm 2015. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn cũng gửi lời chúc mừng đến Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris, SCMP cho hay.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Dịch vụ công Mỹ (GSA) hôm 23-11 đã gửi thông báo cho ông Biden để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên ở châu Âu gửi lời chúc mừng đến ông Biden, sau khi các kênh truyền thông Mỹ tuyên bố ông thắng cử vào ngày 8-11.

Chính quyền Bắc Kinh phải một tuần sau đó mới gửi lời chúc mừng đến ông Biden và bà Harris, song không gọi ông là Tổng thống đắc cử và nói rằng Trung Quốc sẽ đợi cho đến khi kết quả bầu cử được xác nhận chính thức.

Nhiều chính trị gia hy vọng với chính quyền Tổng thống mới, Mỹ và Trung Quốc có thể hợp tác trở lại trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, đồng thời tìm cách xoa dịu căng thẳng đang tăng cao giữa hai bên.

Ông Biden cho biết ông dự kiến sẽ loại bỏ chiến lược “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump, hợp tác trở lại với các đồng minh của Mỹ để giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của thế giới, SCMP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.