Ông Putin và ông Tập thảo luận tình hình Cuba, Iran và Venezuela

(PLO)- Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung vào Iran, Cuba, Venezuela và nhiều vấn đề quốc tế cấp bách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra ngày 4-2 đã đề cập tình hình xung quanh Cuba, Iran và Venezuela, theo hãng thông tấn Anadolu.

Chia sẻ với báo giới, ông Ushakov nói rằng cuộc trao đổi kín kéo dài 1 giờ 25 phút giữa hai nhà lãnh đạo mang tính thực chất, tập trung vào những vấn đề quốc tế cấp bách nhất hiện nay.

Ông Ushakov cho biết ông Putin và ông Tập “đặc biệt chú ý tới tình hình căng thẳng xung quanh Iran”.

Điện Kremlin- Ông Putin và ông Tập thảo luận tình hình Cuba, Iran và Venezuela.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến ngày 4-2. Ảnh: TASS

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo cũng đã “đối chiếu lập trường” về tình hình tại Venezuela và Cuba, cùng bày tỏ ủng hộ việc duy trì mức độ hợp tác với Caracas và Havana mà mỗi nước đã xây dựng trong thời gian qua.

Ông Ushakov cho biết ông Putin và ông Tập cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và về quan hệ với Mỹ.

“Cách tiếp cận của chúng tôi về cơ bản là trùng khớp. Điều này thể hiện phần nào qua đánh giá đối với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một Hội đồng Hòa bình” - ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh ủng hộ “hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Theo ông, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ đối tác Nga - Trung đang ở mức độ “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời nhất trí về sự cần thiết của các cơ chế tham vấn song phương thường trực nhằm “đảm bảo phản ứng kịp thời trước những thách thức và mối đe dọa mới nảy sinh”.

Ông Ushakov cho biết Nga bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc về việc thành lập một tổ chức toàn cầu hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong khi ông Tập bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine đang diễn ra tại UAE hiện nay.

Trợ lý tổng thống Nga cho hay Chủ tịch Tập đã mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào tháng 11, và phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng tham dự.

Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Tập dự kiến gặp song phương bên lề nhiều sự kiện quốc tế trong năm nay, bao gồm các khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

“Trong cuộc trao đổi, ông Tập đã mời ông Putin thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Lời mời đã được trân trọng chấp nhận” - ông Ushakov nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.