Ông Putin trải lòng lý do từng từ chối làm tổng thống

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin kể lại lý do ông từng từ chối trước đề nghị của Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin về việc đảm nhiệm vị trí nguyên thủ quốc gia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn của kênh VGTRK ngày 13-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin giải thích lý do vì sao cách đây 25 năm ông từng nói với Tổng thống Nga khi đó là ông Boris Yeltsin rằng bản thân ông chưa sẵn sàng đảm nhận cương vị nguyên thủ quốc gia.

“Tôi không ngờ tới điều đó. Thật sự là vậy. Và, có lẽ, tôi cũng không muốn nhận lời, vì tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Khi ấy, đất nước đang đứng trước rất nhiều vấn đề cấp bách, sống còn liên quan cả sự tồn tại lẫn tương lai phát triển” - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Nói thật, tôi cũng nghĩ đến bản thân, rằng chuyện đó có ý nghĩa gì với mình. Nhưng trên hết, tôi nghĩ đến cách giải quyết các vấn đề mà đất nước đang đối mặt. Và tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được không, liệu tôi có đủ khả năng để gánh vác hay không” - Tổng thống Putin bổ sung.

Theo hãng thông tấn TASS, trong những cuộc phỏng vấn trước đây, ông Putin từng kể lại rằng ông Yeltsin đã mời ông tới văn phòng và nói rằng muốn bổ nhiệm ông Putin làm thủ tướng, với triển vọng tranh cử tổng thống sau này.

Khi đó, ông Putin đang giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh Nga, đã đáp rằng “đây là một trách nhiệm vô cùng lớn” có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời ông. Ông Putin cho biết ông không chắc mình đã sẵn sàng cho điều đó.

Theo lời ông Putin, ông Yeltsin đã đề nghị ông suy nghĩ thêm. Viết trong hồi ký, ông Yeltsin cho biết cuộc trò chuyện đó diễn ra vào ngày 5-8-1999.

Đến ngày 9-8-1999, ông Yeltsin bổ nhiệm ông Putin làm quyền thủ tướng. Ngày 31-12-1999, ông Yeltsin từ chức và ông Putin trở thành quyền tổng thống Nga.

Kể từ đó, ông Putin có 5 lần được bầu làm người đứng đầu nước Nga vào các năm 2000, 2004, 2012, 2018 và 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.