Ông Putin thất vọng trước bình luận của cựu Thủ tướng Đức, nhấn mạnh lẽ ra Nga nên thực hiện chiến dịch quân sự sớm hơn

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin thất vọng những trước bình luận mới nhất của bà Merkel về Ukraine, nhấn mạnh lẽ ra Moscow phải tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt sớm hơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với truyền thông Moscow rằng những gì mà cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bình luận gần đây về thỏa thuận Minsk cho thấy Moscow đã đúng đắn khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, hồi 7-12, bà Merkel nói rằng việc ký kết các thỏa thuận Minsk hồi năm 2014, 2015 về việc ngừng chiến tại Ukraine là 1 mưu mẹo để Kiev có thêm thời gian xây dựng quân đội.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. ẢNH: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin. ẢNH: TASS

Theo đài RT, ông Putin đã vô cùng thất vọng trước những bình luận trên của bà Merkel. Ông nói rằng dù biết Đức luôn ủng hộ Ukraine, nhưng ông luôn tin rằng giới lãnh đạo Đức đã chân thành với Moscow, nhằm hướng tới các giải pháp hòa bình dựa trên các nguyên tắc mà các bên tham gia đã đồng ý trong các thỏa thuận.

Ông còn nhấn mạnh “lòng tin gần như bằng không, sau những tuyên bố như vậy, làm sao chúng ta có thể hy vọng vào việc đàm phán? Phải đàm phán về cái gì và dù Nga có thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ ai thì làm sao để đạt được sự đảm bảo này?”. Ông còn nói rằng lẽ ra Nga nên thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine sớm hơn.

Ngoài ra, ông Putin còn nhắc lại rằng cựu Tổng thống Ukraine - ông Pyotr Poroshenko gần đây cũng thừa nhận rằng ông không có ý định tuân thủ các điều khoản mà mình đã đặt bút ký trong các thỏa thuận Minsk hồi 2014, 2015.

Ông nhấn mạnh rằng các bên tham gia thỏa thuận đã không trung thực, ông cho rằng họ đang lừa Moscow để giúp Kiev bơm vũ khí và hỗ trợ Ukraine chuẩn bị cho 1 cuộc xung đột quân sự với Nga.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những phát ngôn của bà Merkel là cơ sở hợp pháp để đưa ra tòa án quốc tế.

Theo TASS, các thỏa thuận Minsk được ký kết hồi 2014, 2015 bởi Nga, Ukraine, Đức và Pháp được cho là lộ trình hòa bình ở Ukraine, vì nó đã đưa ra các cam kết ngừng bắn, đồng thời giúp các vùng Donetsk và Lugansk có vị thế đặc biệt trong nhà nước Ukraine sau bất ổn chính trị tại nước này hồi 2014.

Nga cho rằng chiến dịch quân sự hiện tại của họ ở Ukraine phần lớn là do Kiev không thực hiện các điều khoản trong hiệp định trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.