Ông Phạm Đình Quý bị công an Đắk Lắk khởi tố tội vu khống

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng tội vu khống.  

Ngày 2-10, nguồn tin PLO cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Đình Quý (39 tuổi, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM).

Quyết đinh khởi tố bị can của công an Đắk Lắk với ông Quý, Tuấn. Ản: H.T

Ông Quý bị khởi tố vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, đã phạm vào tội Vu khống quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố này được gửi đến VKSND tỉnh Đắk Lắk để phê chuẩn. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk trước đó cũng đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) để điều tra về tội vu khống. Ông Tuấn là võ sư, học trò của ông Quý.

Theo nguồn tin, ông Quý và Tuấn bị khởi tố vì có hành vi vu khống một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Như PLO đã đưa tin, Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án vụ khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự và tạm giữ ông Phạm Đình Quý (võ sư, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng) để điều tra về hành vi này.

Trước đó, ngày 21-9, Công an Đắk Lắk đã mời Võ sư - Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, học trò TS Quý, là giáo viên một trường ở Khánh Hòa) về công an làm việc khi người này đang trên đường từ huyện Cư Kuin di chuyển xuống Khánh Hòa.

Liên quan đến việc mời và tạm giữ TS Quý, ngày 28-9, ông Phạm Đình Trang (ngụ phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận - cha của TS Quý), cho biết chiều tối 23-9, khi con trai ông đang cùng vợ đi ăn trên đường D1, gần trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM) thì bị nhóm người mặc thường phục, xưng là Công an tỉnh Đắk Lắk khống chế, đưa đi...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.