Ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng VKSND Tối cao

(PLO)- Quốc hội bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao làm Viện trưởng VKSND Tối cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-8, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao, làm Viện trưởng VKSND Tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, các đại biểu đã bỏ phiếu, kết quả, có 439/439 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,27% tổng số đại biểu Quốc hội), có 0 đại biểu không tán thành.

Ông Nguyễn Huy Tiến thành người kế nhiệm ông Lê Minh Trí, người vừa được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND Tối cao.

Ông Nguyễn Huy Tiến làm Viện trưởng VKSND Tối cao
Ông Nguyễn Huy Tiến (bên trái). Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968, quê quán, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Năm 2015, ông là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Gần 2 năm sau, ông Tiến được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát - Điều tra án tham nhũng, chức vụ thuộc VKSND Tối cao Việt Nam, khi đang là Kiểm sát viên cao cấp.

Tháng 9-2018, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao và tiếp tục được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSND Tối cao, theo quyết định của Chủ tịch nước.

Đến tháng 4-2020, ông Tiến được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đảm nhiệm vị trí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao hai tháng sau đó.

Tháng 6-2020, ông Tiến được Viện trưởng VKSND Tối cao phân công trực tiếp chỉ đạo công tác của 6 đơn vị và 25 viện kiểm sát nhân dân địa phương vùng Bắc bộ. Thời điểm này, ông cũng là Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên VKSND tối cao.

Theo Luật Tổ chức VKSND, Viện trưởng VKSND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND Tối cao tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Viện trưởng VKSND Tối cao.

VKSND là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

VKSND có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.