Ông Modi tiếp ông Biden trước thềm G20, ra tuyên bố chung hợp tác

(PLO)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc gặp trước thềm thượng đỉnh G20, cam kết sẽ tăng cường quan hệ đối tác, ra tuyên bố chung hợp tác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm thượng đỉnh G20, theo đài CNBC.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cam kết sẽ tăng cường quan hệ đối tác giữa hai nước, thỏa luận về một loạt vấn đề như công nghệ, cơ sở hạ tầng, hợp tác về dân chủ, chuỗi cung ứng chất bán dẫn, năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, khí hậu,...

Hai nhà lãnh đạo sau đó đưa ra tuyên bố chung gồm 29 điểm nêu bật sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ông Modi và ông Biden cũng tái khẳng định tầm quan trọng của Bộ tứ Mỹ - Nhật - Ấn - Úc (QUAD) trong việc hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 8-9. Ảnh: NDTV

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 8-9. Ảnh: NDTV

“Cuộc họp của chúng tôi rất hiệu quả. Chúng tôi đã thảo luận về nhiều chủ đề nhằm thúc đẩy hơn nữa mối liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân giữa Ấn Độ và Mỹ. Tình hữu nghị giữa 2 nước chúng ta sẽ tiếp tục đóng vai trò to lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa lợi ích toàn cầu” - Thủ tướng Modi viết trên X (trước đây là Twitter) sau cuộc gặp.

Chia sẻ với phóng viên sau cuộc gặp, ông Kurt Campbell - phó Trợ lý của Tổng thống Biden kiêm điều phối viên về các vấn đề Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói: “Thành thật mà nói, chúng tôi rất vui mừng được có mặt ở đây. Thật tuyệt khi thấy Ấn Độ đánh giá cao sự có mặt của chúng tôi”.

Ông Campbell cho biết hai nhà lãnh đạo đang nghiên cứu một “bước đột phá lớn” về cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc sẽ kết nối Ấn Độ với Trung Đông và châu Âu.

Cuộc gặp với Tổng thống Biden là một trong nhiều cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Modi với lãnh đạo các nước trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Ấn Độ.

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra từ ngày 9 đến 10-9. Chương trình nghị sự của hội nghị bao gồm kế hoạch kết nạp Liên minh châu Phi làm thành viên chính thức của G20.

Sau khi kết thúc thượng đỉnh G20, Tổng thống Biden sẽ thăm chính thức Việt Nam trước khi trở về Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.