Ông Mai Văn Khiêm: Bão số 1 rất bất thường gây mưa kỷ lục trong 50 năm qua

(PLO)- Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết bão số 1 không vào đất liền nhưng đã gây mưa rất lớn ở miền Trung, có nơi ghi nhận tới 900mm – mức kỷ lục trong tháng 6 suốt gần 50 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 13-6, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đã có một vài chia sẻ về cơn bão số 1 đang gây mưa lớn ở miền Trung nước ta.

Ông Khiêm cho biết, từ chiều tối ngày 11-6 đến nay, dù không đổ bộ đất liền, nhưng bão số 1 đã gây mưa lớn ở miền Trung, đặc biệt là khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Theo ông Khiêm, lượng mưa từ chiều tối ngày 11-6 đến nay tương đối lớn, trong đó, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có lượng mưa từ 300-600mm, một số trạm còn ghi nhận được lượng mưa đến 800-900mm như Bạch Mã (Huế).

“Thời điểm này đang là mùa hè, mùa khô ở miền Trung, nhưng lượng mưa do bão số 1 gây ra cho khu vực này hiện nay tương đối lớn và diện rộng. Điều này rất hiếm xảy ra” - ông Khiêm nói.

bão số 1..,jpg
Huế ngập sâu trong lũ trái mùa. Ảnh: NGUYỄN DO

Tiếp tục chia sẻ, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết trong đợt mưa này, các bản tin dự báo của Trung tâm đã cảnh báo từ sớm, ngay từ đầu về việc hình thành áp thấp nhiệt đới, bão và khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng ở miền Trung, lượng mưa tập trung trong 6 giờ có thể lên tới hơn 200mm.

Và thực tế thống kê, tại 32 trạm đo quan trắc được, lượng mưa xảy ra dồn dập trong vòng 6 giờ đồng hồ là hơn 200mm, có nơi lên 300mm.

Từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã xảy ra ở nhiều địa phương, như TP.HCM, Tuyên Quang, Hà Tĩnh. Với lượng mưa ghi được ở TP Huế ngày 12-6, ông Khiêm cho biết, đã vượt kỷ lục mưa lớn nhất trong ngày kể từ năm 1976 đến nay.

Tại Bạch Mã (Huế) đạt 900mm, đó là điều chưa từng xảy ra trong tháng 6.

Nguyên nhân lượng mưa ở Bạch Mã lớn hơn khu vực xung quanh vì đây là sườn đón gió với dãy Trường Sơn, khi hoàn lưu gió, hội tụ gió đưa vào, sẽ gây ra hệ thống mây đối lưu, mưa lớn.

Ảnh màn hình 2025-06-13 lúc 18.30.05.png
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia.

Tiếp tục thông tin về bão số 1, theo ông khiêm, từ năm 1952 đến nay, thống kê cho thấy có 3 cơn bão hoạt động trong tháng 6 gây mưa các tỉnh Trung bộ. Cơn đầu tiên vào năm 1983, cơn tiếp theo 1984, và cơn bão số 1 lần này.

Ông Khiêm cho biết, mặc dù hai cơn bão năm 1952 và 1983 cũng gây mưa lớn ở Trung bộ, nhưng so với cơn số 1 thì… “không thấm tháp gì”.

Bên cạnh đó, lũ trên sông ở khu vực miền Trung, như sông Thạch Hãn, sông Bồ, sông Vĩnh Gia, đỉnh lũ ghi nhận đến thời điểm hiện tại so với lịch sử cao nhất 30 năm trở lại đây.

“Thông thường cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão thường yếu, phần lớn đi vào khu vực Bắc Biển Đông rồi đi vòng lên Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay, ngay cơn đầu tiên, đã hình thành ở Biển Đông, sau đi vào vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, tiến dần lên phía trên. Quỹ đạo này trong tháng 9, 10 không lạ, nhưng trong tháng 6 ít khi xảy ra.

Khi di chuyển lên kết hợp với hội tụ gió phía Tây, địa hình là yếu tố chính gây mưa lớn ở khu vực miền Trung. Tốc độ di chuyển của cơn này tương đối chậm, có lúc 5km/giờ, nên thời gian dọc các tỉnh trung bộ kéo dài, gây ra mưa lớn, mưa kéo dài. Việc xuất hiện lượng mưa lớn ngay trong tháng 6. Cá nhân tôi làm trong nghề mấy chục năm chưa bao giờ thấy xuất hiện” - ông Khiêm chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.