Ông Hun Manet lên tiếng về cuộc điện đàm với thủ tướng Malaysia liên quan Thái Lan

(PLO)- Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet lên tiếng về cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nói rằng Thái Lan là bên thay đổi quyết định liên quan thoả thuận ngừng bắn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-7, Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet lên tiếng về cuộc điện đàm giữa ông với ông Anwar Ibrahim - Thủ tướng Malaysia và là Chủ tịch luân phiên ASEAN - về căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan.

Ông Hun Manet cho biết ông muốn làm rõ sau khi có "một số thông tin chưa rõ ràng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông quốc tế liên quan lập trường của Campuchia về đề xuất ngừng bắn" do ông Ibrahim đề xuất.

Theo thủ tướng Campuchia, tối 24-7, ông Ibrahim đã đề nghị một cuộc điện đàm với ông để trao đổi về tình hình giao tranh giữa quân đội Campuchia và Thái Lan dọc theo khu vực biên giới.

Ông Hun Manet lên tiếng về cuộc điện đàm với thủ tướng Malaysia liên quan thoả thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia
Thủ tướng Campuchia - ông Hun Manet đăng tải ảnh ông cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: FACEBOOK/HUN MANET

"Ngài Ibrahim bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột và mong muốn có một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để tạo điều kiện cho việc giải quyết giữa hai bên" - ông Hun Manet viết trên Facebook.

"Tôi đã khẳng định rõ với Ngài Anwar Ibrahim rằng Campuchia đồng ý với đề xuất ngừng bắn của ông vì Campuchia không phải là bên khơi mào cuộc giao tranh này" - thủ tướng Campuchia lưu ý.

Theo ông Hun Manet, ông Ibrahim nói rằng đã điện đàm với Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và cho biết Bangkok đồng ý với đề xuất ngừng bắn, ấn định thời điểm cả hai bên ngừng bắn là vào lúc 0 giờ ngày 25-7.

"Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chỉ hơn một tiếng sau đó, phía Thái Lan đã thông báo rằng họ rút lại lập trường, từ đồng ý ngừng bắn vào 0 giờ, chuyển sang chưa đồng ý và sẽ chờ một thời điểm sau" - ông Hun Manet viết, lưu ý rằng ông Ibrahim "nắm rất rõ tình hình này".

"Do đó, chìa khóa để giải quyết cuộc xung đột vũ trang hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia là thiện chí thực sự từ phía Thái Lan trong việc chấp nhận ngừng bắn - đây là bước đi đầu tiên để hai nước tìm kiếm những giải pháp tiếp theo" - thủ tướng Campuchia kết luận.

Ông Ibrahim và Thái Lan chưa bình luận về phát ngôn của ông Hun Manet.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.