Ông Hồ Văn Mười tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và nhân sự HĐND, UBND tỉnh theo thẩm quyền.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-3, HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để xem xét, thông qua các nội dung theo thẩm quyền trong đó có nội dung bầu các chức vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh và các nhân sự liên quan theo thẩm quyền.

chủ tịch UBND tỉnh
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các Đại biểu HĐND đã bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

chu-tich-UBND-tinh (2).jpg
Ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các Phó chủ tịch HĐND khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu gồm: ông K’Mák, ông Tiêu Hồng Phúc, ông Y Quang Bkrông, bà Nguyễn Thị Bích Thuận, bà Mai Thị Xuân Trung, ông Đa Cát Vinh.

Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh Lâm Đồng được bầu gồm: bà Mai Thị Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Trưởng ban Pháp chế; ông Đa Cát Vinh, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Văn hoá – Xã hội; bà Phạm Thị Tường Vân, Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách.

chu-tich-UBND-tinh (5).jpg
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa cho tân Chủ tịch và tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lưu Văn Trung (sinh ngày 16-6-1974, quê tỉnh Hưng Yên), trình độ cao cấp lý luận chính trị, kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Ông từng đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông sáp nhập, từ tháng 7-2025, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

chu-tich-UBND-tinh (4).jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ tháng 11-2025 đến nay, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp này, các Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực.

Theo đó, ông Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Các Phó Chủ tịch được bầu gồm: ông Lê Trọng Yên, ông Nguyễn Hồng Hải, ông Nguyễn Minh, ông Võ Ngọc Hiệp, ông Nguyễn Ngọc Phúc và ông Đinh Văn Tuấn.

Chu-Tich-UBND-tinh.jpg
Ông Hồ Văn Mười tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hồ Văn Mười sinh ngày 10-8-1969, quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2012 đến năm 2019, ông Mười là Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa (thuộc Bộ Công an).

Từ tháng 12-2019 đến tháng 6-2021, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Từ tháng 7-2021 đến này, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 24-6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg, chỉ định ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.