Ông Biden và ông Trump nói về chuyện tranh luận bầu cử

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng tham gia các cuộc tranh luận bầu cử với người tiền nhiệm Donald Trump - đối thủ chính của ông Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng tranh luận bầu cử với cựu Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử năm nay. Đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất về việc ông Biden sẵn sàng đối đầu với ông Trump tại các cuộc tranh luận trước khi cử tri đi bỏ phiếu vào tháng 11 tới, theo đài CNN.

Cụ thể, khi được hỏi liệu ông có định tranh luận với người tiền nhiệm hay không, đương kim tổng thống Mỹ nói rằng: “Tôi sẽ [tranh luận] ở đâu đó, nhưng chưa biết khi nào. Tôi rất vui khi tranh luận với ông ấy”.

Tuy nhiên, ông Biden cho hay ông vẫn chưa biết các cuộc tranh luận sẽ diễn ra theo hình thức nào, để ngỏ khả năng ba cuộc tranh luận truyền thống giữa các ứng viên tổng thống Mỹ có thể sẽ khác so với mọi năm.

ông Biden và ông Trump.jpg
Ông Joe Biden (trái) khi còn là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ tham gia buổi tranh luận bầu cử với ông Donald Trump khi đó là đương kim tổng thống Mỹ và là ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2020. Ảnh: REUTERS

Đây là lần đầu tiên ông Biden nói rõ ràng rằng ông sẽ tranh luận với ông Trump. Trước đây, nhà lãnh đạo Mỹ thường đưa ra lập luận mập mờ và nói rằng chuyện tranh luận sẽ phụ thuộc vào hành vi của cựu tổng thống.

Đầu tháng này, hàng chục cơ quan tin tức lớn nhất nước Mỹ đăng tải thư ngỏ kêu gọi ông Biden và ông Trump tham gia các cuộc tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử năm 2024.

Ủy ban Tranh luận Tổng thống đã lên lịch ba cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 9 và tháng 10 tại lần lượt các bang Texas, Virginia và Utah.

Ông Trump - người từ chối tham gia các cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Cộng hòa nói rằng ông sẽ tranh luận với ông Biden “mọi lúc, mọi nơi".

Theo hãng tin AFP, ông Trump - người cáo buộc Tổng thống Biden sử dụng hệ thống tư pháp để phá hoại nỗ lực tranh cử của ông vào Nhà Trắng - đề xuất tổ chức cuộc tranh luận tại các cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống ở bang Michigan vào tuần tới, hoặc sớm nhất là ngay tối 26-4.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Trump phàn nàn rằng ông "bị mắc kẹt vào một trong nhiều vụ kiện tại tòa án mà [ông Biden] xúi giục nhằm can thiệp bầu cử chống lại đối thủ chính trị - một cuộc săn phù thuỷ tiếp tục".

Các cuộc tranh luận của các ứng cử viên là những cột mốc quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trong nhiều thập niên qua, giúp đưa ra hoặc phá vỡ quan điểm của cử tri về phong cách và thái độ cá nhân của các ứng cử viên cũng như chính sách của họ.

Chiến lược gia đảng Cộng hòa Karl Rove ngày 26-4 nhận định cuộc tranh luận giữa cựu Tổng thống Trump và Tổng thống Biden sẽ là “cuộc tranh luận quan trọng nhất, nếu nó xảy ra, ít nhất là kể từ cuộc tranh luận tổng thống năm 1980", theo đài Fox News.

Ông Rove đề cập cuộc tranh luận giữa Tổng thống Mỹ đương nhiệm khi đó là Jimmy Carter (thuộc đảng Dân chủ) và ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng hòa khi đó là Ronald Reagan - người sau đó trở thành tổng thống kế nhiệm ông Carter.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.