Nộp hồ sơ ở phường xã mới tại TP.HCM: Không để người dân chờ quá 20 phút

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo các địa phương chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế, không để tình trạng người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút để nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại phường, xã mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Việc này nhằm bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục liên tục, thông suốt, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ ở phường xã mới tại TP.HCM: Không để người dân chờ quá 20 phút-nop-ho-so.jpg
Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo không để người dân, doanh nghiệp chờ quá 20 phút khi làm hồ sơ. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM tiếp tục thực hiện thí điểm hợp nhất Cổng Dịch vụ công quốc gia, bỏ Cổng Dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh, sớm hơn dự kiến bắt đầu từ 1-7.

Khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM sửa đổi, ban hành mã định danh của cơ quan, đơn vị trực thuộc khi sắp xếp. Công bố, thông báo số điện thoại tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ tục hành chính tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, phường mới.

Sở Nội vụ được giao khẩn trương tham mưu ban hành quyết định thành lập, bổ nhiệm, chỉ định chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường, xã mới trước 26-6. Đồng thời, lập bản đồ địa giới hành chính 102 phường, xã, chuyển giao dữ liệu để Trung tâm Chuyển đổi số TP cập nhật trên Bản đồ số dùng chung.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức rà soát, xây dựng phương án kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp (nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng máy tính, trang thiết bị, quy chế làm việc...), triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính khi kết thúc hoạt động.

Chủ động bố trí số lượng quầy và vị trí quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính phù hợp với điều kiện nhưng phải đảm bảo hợp lý, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.

“Chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế, không được để tình trạng quá tải hay người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút để nộp hồ sơ thủ tục hành chính”- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo.

Các địa phương cũng phải bố trí bảng tên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã mới theo quy định.

Các sở ngành, địa phương kết nối trong hệ thống thực hiện báo cáo nhanh lên hệ thống trực tuyến về tình hình vận hành trước 16 giờ thứ Sáu hằng tuần hoặc báo cáo đột xuất. Nội dung báo cáo gồm: tình hình triển khai thực hiện; tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục.

Các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, sửa đổi quy trình nội bộ; điều chỉnh thẩm quyền, trình tự thực hiện theo các quy định về phân cấp, phân quyền.

Tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hoá, lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông điện tử để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Văn phòng UBND TP.HCM phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số hướng dẫn tạm thời quy trình khung về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính với phường, xã mới. Tham mưu công bố 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.