Nỗ lực thoát nước thất bại, hồ nước ngọt lớn nhất Pakistan có thể sẽ vỡ bờ

(PLO)- Một quan chức địa phương cho biết hồ nước ngọt lớn nhất Pakistan có thể sẽ vỡ bờ bất chấp những nỗ lực phá hồ để rút bớt nước từ phía chính quyền.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Guardian dẫn lời quan chức tỉnh Sindh (Pakistan) - ông Jam Khan Shoro ngày 5-9 cho biết hồ Manchar sắp vỡ bờ bất chấp những nỗ lực phá hồ để rút bớt nước từ phía chính quyền địa phương.

Hồ Manchar thuộc tỉnh Sindh (Pakistan) là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất ở Pakistan và là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất châu Á.

Để tránh việc hồ Manchar bị vỡ do mực nước quá cao, có thể làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt, ngày 4-9 Pakistan đã phá hồ nước này để rút bớt nước một cách có kiểm soát. Quyết định phá hồ khiến 100.000 người phải sơ tán nhưng có thể cứu các khu vực đông dân hơn khỏi ngập lụt.

Người dân mang đồ đạc ra khỏi căn nhà bị ngập lụt của họ ở huyện Jaffarabad, tỉnh Baluchistan (Pakistan). Ảnh: AP

Người dân mang đồ đạc ra khỏi căn nhà bị ngập lụt của họ ở huyện Jaffarabad, tỉnh Baluchistan (Pakistan). Ảnh: AP

Tuy nhiên, quan chức tỉnh Sindh - ông Jam Khan Shoro cho biết ngày 5-9 rằng nỗ lực này không có kết quả. “Mực nước ở hồ Manchar vẫn chưa giảm xuống” - ông cho biết.

Ngày 5-9, Thủ tướng Shahbaz Sharif và Ngoại trưởng Pakistan đã đi thăm và đánh giá thiệt hại do bão gây ra ở tỉnh Sindh.

Tỉnh Sindh sản xuất một nửa lương thực của cả nước nhưng 90% cây trồng đã bị lũ lụt tàn phá và toàn bộ làng mạc đã bị cuốn trôi.

Theo một báo cáo ngày 5-9 của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA), lũ lụt đã ảnh hưởng đến 33 triệu người và làm ít nhất 1.314 người thiệt mạng, trong đó có 458 trẻ em, làm hư hại hơn 1,6 triệu ngôi nhà.

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy một phần ba diện tích Pakistan đang chìm dưới nước. Pakistan ước tính thiệt hại do lũ gây ra khoảng 10 tỉ USD và kêu gọi quốc tế giúp đỡ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.