Những con số 'biết nói' sau hành trình 40 năm Đổi mới đất nước

(PLO)- 40 năm Đổi mới không chỉ đưa Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với quy mô GDP đạt 510 tỉ USD, mà còn là minh chứng đập tan những luận điệu xuyên tạc về con đường phát triển của dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
phat-trien-viet-nam.jpeg

Bốn mươi năm Đổi mới là hành trình lịch sử khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đất nước đã vượt qua khủng hoảng, từng bước hội nhập và khẳng định vị thế quốc tế.

Những kết quả đạt được hôm nay được đo bằng thành tựu kinh tế, chất lượng cuộc sống nhân dân và sự vững chắc của nền tảng chính trị – xã hội. Đó là minh chứng sinh động bác bỏ mọi xuyên tạc về con đường Đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo số liệu giai đoạn chuẩn bị bước sang năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 510 tỉ USD, đứng thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người tăng lên khoảng 5.000 USD, phản ánh năng lực sản xuất và thu nhập người dân cải thiện rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 8%, thuộc nhóm cao tại Đông Nam Á trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức. Các chỉ số này là kết quả của quá trình cải cách thể chế, mở cửa hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với phát triển kinh tế, công cuộc giảm nghèo là điểm sáng mang dấu ấn nhân văn sâu sắc. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 giảm xuống dưới 2%, vượt xa nhiều nước có mức phát triển tương đồng. Đây là thành tựu từ việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh, chăm lo vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả này được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những câu chuyện giảm nghèo thành công nhất thế giới.

Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam vẫn giữ ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và kiểm soát lạm phát. Các chỉ số phát triển con người (HDI), năng lực cạnh tranh toàn cầu đều cải thiện tích cực. Kết quả này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Một số đối tượng tìm cách bôi nhọ, thổi phồng hạn chế cục bộ để phủ nhận tiến trình phát triển chung. Nhưng mọi sự xuyên tạc đều vô nghĩa trước thực tế khách quan và đánh giá của các tổ chức quốc tế độc lập. Việt Nam được ghi nhận là nền kinh tế năng động, có khả năng chống chịu tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Hơn bốn thập kỷ qua, thành quả Đổi mới còn được đo bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và vị thế đất nước. Con đường phía trước còn khó khăn, đòi hỏi tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế và phát triển khoa học – công nghệ. Việt Nam cần kiên định mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI như khát vọng Đảng đã xác định.

Những con số biết nói trong 40 năm Đổi mới minh chứng Việt Nam đang đi đúng hướng. Thành tựu này là kết quả từ sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của Nhà nước và ý chí của hơn 100 triệu dân. Đổi mới không chỉ là thành tựu quá khứ mà còn là động lực để toàn dân tộc tự tin xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.