Nhiều 'ông lớn' tham gia Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng

(PLO)- Sau khi được đổi tên, Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng quy tụ nhiều "ông lớn" tham gia như: HOIANA, BIN Corporation Group của Shark Lê Hùng Anh, CTCP Tập đoàn VN Đà Thành...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-9, ông Nguyễn Văn Hớn, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng, cho hay sau khi được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định cho phép đổi tên từ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam thành Hiệp hội doanh nghiệp TP Đà Nẵng thì Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng) đã chính thức diễn ra vào ngày 13-9.

Theo đó, Ban Thường trực Hiệp hội do ông Trần Quốc Bảo làm Chủ tịch. Các Phó chủ tịch là các ông, bà: Hoàng Công Đoàn, Nguyễn Vĩnh Trân, Nguyễn Văn Thân, Trần Thị Mỹ Hạnh, Lê Thái Vũ, Phan Ngọc Minh; Tổng Thư ký là ông Nguyễn Văn Hớn; Trưởng Ban kiểm tra là bà Vũ Thị Tố Nga.

Hiệp hội Doanh nghiệp
Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II. Ảnh: VH.

Đây là những doanh nhân tiêu biểu, có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, có khả năng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và chính quyền, tâm huyết với sự phát triển chung của TP.

Song song với đó, Hiệp hội còn quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn, có sức ảnh hưởng trong nền kinh tế TP, như:

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An với dự án HOIANA - dự án FDI có tổng vốn đầu tư 5 tỉ USD, là khu nghỉ dưỡng phức hợp ven biển đầu tiên của Việt Nam, từng được vinh danh là dự án phát triển du lịch hàng đầu châu Á; CTCP Đất Việt VAC Group Holdings; BIN Corporation Group được thành lập bởi Shark Lê Hùng Anh; CTCP Tập đoàn VN Đà Thành; Tập đoàn CTCP Tập đoàn Sông Thao… và các chi nhánh ngân hàng lớn như VietinBank, BIDV, Bắc Á,...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành đã tập trung thảo luận, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên. Đồng thời thống nhất nhiều nội dung quan trọng, tái khẳng định định hướng trong thời gian tới với 5 nhóm nhiệm vụ chính là: Làm cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền các cấp; Đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tham gia phản biện, góp ý xây dựng chính sách phát triển kinh tế; Tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và phát triển bền vững; Thực hiện các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng của doanh nhân Đà Nẵng.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội cho biết: “Trên cơ sở các định hướng đề ra và phát huy nét riêng của tổ chức, Hiệp hội sẽ tập trung hơn vào hai trọng điểm then chốt là đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và phát triển hội viên theo chiều sâu. Lấy chất lượng làm ưu tiên, quy tụ các doanh nghiệp lớn, tạo thế đối trọng vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp TP”.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Đà Nẵng đang quyết tâm trở thành điểm tựa tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa Đà Nẵng vươn lên thành trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.