Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ muốn đến Phú Quốc kinh doanh

(PLO)- Theo Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, có nhiều công ty, doanh nghiệp của Ấn Độ muốn đến Việt Nam nói chung và đến TP Phú Quốc nói riêng để kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-5, tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM có buổi gặp gỡ với lãnh đạo UBND TP nhằm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Tại buổi gặp, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cho hay cuộc gặp gỡ, trao đổi này nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa TP Phú Quốc và Ấn Độ.

Nhiều doanh nghiệp của Ấn Độ muốn đến Phú Quốc để kinh doanh
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM gặp gỡ, trao đổi với chính quyền TP Phú Quốc để thúc đẩy hợp tác du lịch. Ảnh: HOÀNG HỮU

Theo đó, ông Madan Mohan Sethi đề xuất và bày tỏ mong muốn phối hợp với TP Phú Quốc tổ chức Lễ hội Yoga quốc tế tại Phú Quốc vào tháng 6-2024. Ngoài ra, ông bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp với TP Phú Quốc tổ chức một số sự kiện văn hóa, lễ hội khác.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM cũng cho biết có nhiều công ty, doanh nghiệp của Ấn Độ muốn đến Việt Nam nói chung và đến TP Phú Quốc nói riêng để kinh doanh. Đặc biệt, có doanh nghiệp quan tâm muốn tham gia vào dự án xử lý nước thải tại TP Phú Quốc.

Thông tin tại buổi gặp gỡ, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết trước đây từng có đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Phú Quốc, thế nhưng hiện tại đã tạm ngừng. Chính quyền TP Phú Quốc cũng mong hai bên sẽ kết nối lại đường bay này, để thúc đẩy kết nối phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND TP Phú Quốc thông tin trong năm 2023, Phú Quốc đã đón hơn 32.800 lượt khách và chỉ tính riêng bốn tháng đầu năm 2024, đã đón hơn 12.000 lượt khách đến từ Ấn Độ.

“Phú Quốc luôn xác định thị trường khách quốc tế đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó, Ấn Độ được xem là thị trường tiềm năng. Thời gian tới, địa phương sẽ đặc biệt quan tâm tạo điều kiện tối đa cho du khách du, công dân Ấn Độ đến tham quan, nghỉ dưỡng, sinh sống và làm việc. Hi vọng rằng với tiềm năng, lợi thế vốn có, Phú Quốc sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Ấn Độ” - Chủ tịch UBND TP Phú Quốc bày tỏ.

Thống kê năm tháng đầu năm 2024, TP Phú Quốc đón hơn 2,7 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế hơn 434.590 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 9.580 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.