Nhiều biệt thự, nhà hàng xây không phép tại khu Thảo Điền

(PLO)- Nhiều biệt thự, nhà hàng xây không phép tại địa bàn phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP Thủ Đức, TP.HCM vừa công khai kết luận thanh tra liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2021 – 2022 tại UBND phường Thảo Điền và cho thấy nhiều công trình vi phạm.

Theo kết luận Thanh tra, thời điểm thanh tra là từ ngày 1-8 đến 12-9-2023. Theo ghi nhận của PV vào ngày 23-11 tại một số công trình được nêu trong kết luận thanh tra vẫn chưa được tháo dỡ.

Kết luận thanh tra nêu, tại công trình nhà hàng Quê Nhà, đường Nguyễn Văn Hưởng, đoàn phát hiện công trình có 310 m2, kết cấu tường gạch, cột sắt, xà gồ, mái tôn + ngói xây không phép.

Biệt thự, nhà hàng xây không phép tại khu “nhà giàu” Thảo Điển
Hiện tại khu nhà hàng Quê Nhà có 3 công trình xây không phép có diện tích lần lượt là khoảng 200 m2, 90 m2 và 60 m2 chưa thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ. Ảnh: TS

Qua kiểm tra hồ sơ, công trình này được xây dựng vào thời điểm tháng 12-2022, hiện đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Công trình cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng chưa thực hiện.

Cũng tại khu đất này, đoàn kiểm tra phát hiện có phát sinh thêm 3 công trình xây không phép có diện tích lần lượt là khoảng 200 m2, 90 m2 và 60 m2. Hiện các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. UBND phường Thảo Điền chưa lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng phát hiện 3 công trình tại các thửa đất số 641, 642, 643 tờ bản đồ 52 với tổng diện tích vi phạm là 422,65 m2 có kết cấu sàn, vách, hầm bê tông cốt thép.

Công trình này được xác định xây dựng từ tháng 3-2022, hiện đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, đã dừng thi công nhưng chưa thực hiện tháo dỡ.

Đặc biệt, công trình tại thửa đất số 30-20, 30-21, 30-22, 30-23, tờ bản đồ số 6 xây dựng tầng hầm có diện tích 462.82 m2 và diện tích 59,2 m2 với kết cấu sàn + dầm + cột + vách + sàn bê tông cốt thép, tường gạch, mái bê tông cốt thép. Hiện trạng công trình khóa cửa ngoài và đang thi công, chưa hoàn thiện.

Bên cạnh đó, một công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch ông Dí và xây bờ kè lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn với diện tích xây dựng 73,92 m2 có kết cấu cột gỗ, khung gỗ, kèo gỗ và diện tích xây dựng kè 173,08 m2 có kết cấu cừ ván + đà bê tông cốt thép cũng được phát hiện.

xây dựng trái phép.jpg
Công trình xây dựng lấn chiếm hành lang bảo vệ rạch ông Dí và xây dựng bờ kè lấn chiếm hành lang bảo vệ sông Sài Gòn. Ảnh: TS

Công trình này UBND phường chưa lập hồ sơ xử lý, đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. UBND phường đã có báo cáo gửi UBND TP Thủ Đức xin ý kiến.

Ngoài ra, còn có công trình xây không phép đã hoàn thiện, đã có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng hiện chưa thực hiện quyết định cưỡng chế.

Cụ thể là các công trình tại thửa đất 509, tờ bản đồ số 5 với diện tích vi phạm 95,84 m2, hồ bơi rộng 96,6 m2, diện tích nhà là 49,7 m2; công trình tại thửa đất số 01, 05, R1, tờ bản đồ số 57, diện tích vi phạm 317,63 m2, dựng nhà container diện tích 59,96 m2.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.