Nhật, Hàn nói Triều Tiên vừa phóng tên lửa liên lục địa, có thể vươn tới Mỹ

(PLO)- Quân đội Nhật và Hàn cho biết Triều Tiên vừa phóng một tên lửa liên lục địa “quái vật”, tầm bắn đủ để vươn tới đất liền Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 18-11 đã hạ cánh cách Nhật chỉ 200 km và có tầm bắn đủ để vươn tới đất liền Mỹ.

Ông Hamada nói với các phóng viên: “Tính toán dựa trên quỹ đạo bay cho thấy tầm bắn của tên lửa có thể vượt quá 15.000 km tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn và các yếu tố khác. Lục địa Mỹ nằm trong tầm bắn của nó”.

Ông cũng cho biết thêm rằng tên lửa đã bay khoảng 1.000 km ở độ cao tối đa 6.000 km. Nó đã ở trên không trong khoảng 69 phút và hạ cánh gần như trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, cách đảo Oshima-Oshima, tỉnh Hokkaido 200 km về phía tây.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết chưa có báo cáo về thiệt hại nhưng việc Triều Tiên phóng tên lửa liên tục là không thể dung thứ.

Người dân thủ đô Tokyo (Nhật) xem bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Người dân thủ đô Tokyo (Nhật) xem bản tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 18-11. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) dẫn nguồn tin quốc phòng (giấu tên) cho biết tên lửa Bình Nhưỡng phóng ngày 18-11 có thể là tên lửa liên lục địa (ICBM) Hwasong-17, theo hãng tin Yonhap.

Theo JCS, ngày 3-11 Triều Tiên đã bắn thử ICBM này nhưng thất bại. Hwasong-17 được mệnh danh là “quái vật” vì kích thước khổng lồ, khả năng mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn khoảng 15.000 km, đủ để bao phủ toàn bộ Bắc Mỹ.

Sau vụ phóng, Chủ tịch JCS - ông Kim Seung-kyum và Tư lệnh các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) - Tướng Paul LaCamera đã họp trực tuyến và tái khẳng định cam kết duy trì tư thế phòng thủ chung.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh Quốc gia tăng cường các biện pháp răn đe với Bình Nhưỡng sau vụ phóng.

“Tổng thống Yoon đã ra lệnh tăng cường tư thế phòng thủ chung với Mỹ, tăng cường biện pháp răn đe với Triều Tiên, cũng như củng cố hợp tác an ninh Mỹ-Nhật-Hàn” - văn phòng tổng thống cho biết.

Cùng ngày Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ gặp các nhà lãnh đạo Nhật, Hàn, Canada, Úc và New Zealand bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan để bàn về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.