Nhặt được vật giống lựu đạn, hai học sinh mang đến công an giao nộp

(PLO)- Sau khi nhặt được vật có hình giống lựu đạn ở sông Ba, tỉnh Đắk Lắk, hai học sinh mang đến công an giao nộp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, thông tin từ Công an xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã tiếp nhận một vật có hình giống lựu đạn do hai học sinh mang đến giao nộp.

IMG_20260610_151430.jpg
Vật thể có hình giống lựu đạn do hai học sinh giao nộp. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9-6, hai học sinh mang theo một vật có hình giống lựu đạn đến gặp trực ban của Công an xã Sơn Hòa.

Hai học sinh này cho biết, đã nhặt được vật thể trên khi vui chơi tại khu vực bờ sông Ba nên mang đến cơ quan công an để xử lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, công an yêu cầu các em trở về nhà an toàn, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hòa thu hồi, xác minh vật thể này theo quy định.

Công an xã Sơn Hòa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của hai học sinh khi chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định việc trực tiếp cầm nắm và di chuyển vật thể nghi là lựu đạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Sơn Hòa khuyến cáo người dân, nhất là phụ huynh và nhà trường, cần tăng cường tuyên truyền cho học sinh về các kỹ năng xử lý khi phát hiện vật liệu nổ như bom, mìn, lựu đạn... còn sót lại sau chiến tranh.

Theo đó, khi gặp các vật thể nghi là vũ khí, vật liệu nổ người dân cần giữ nguyên hiện trường và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.