Nhật: Có thể kiện việc Trung Quốc cấm nhập hải sản lên Tổ chức Thương mại Thế giới

(PLO)- Một số bộ trưởng Nhật cho biết nước này có thể xem xét nhờ Tổ chức Thương mại Thế giới phân xử vụ Trung Quốc cấm nhập hải sản sau việc Tokyo xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-8, phía Nhật cho biết có thể sẽ kiện Trung Quốc (TQ) lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để yêu cầu TQ hủy lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản Nhật sau khi Tokyo xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển, theo hãng tin Reuters.

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi. Ảnh: THE JAPAN TIMES

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi. Ảnh: THE JAPAN TIMES

Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi nói với báo chí rằng Nhật sẽ “có hành động cần thiết (đối với lệnh cấm của TQ) qua nhiều kênh, bao gồm khuôn khổ WTO”.

Bộ trưởng An ninh Kinh tế Sanae Takaichi nói rằng nộp đơn kiện lên WTO có thể là một lựa chọn nếu nỗ lực làm việc với TQ qua đường ngoại giao không hiệu quả.

Những phát ngôn trên được đưa ra sau khi các doanh nghiệp và cơ quan của Nhật tiếp tục nhận nhiều cuộc gọi quấy rối từ các số có đầu +86 (mã quốc gia TQ), trong đó nhiều người gọi phàn nàn về việc xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Lực lượng cảnh sát quốc gia Nhật đến nay đã tiếp nhận 225 báo cáo về cuộc gọi quấy rối, theo hãng tin Jiji. Chính phủ Nhật cho biết đang yêu cầu các công ty viễn thông chặn cuộc gọi.

Phát ngôn viên của hãng viễn thông NTT Communications thuộc Tập đoàn Nippon Telegraph &Telephone cho biết nhiều người sử dụng điện thoại yêu cầu chặn số từ nước ngoài. NTT và các hãng điện thoại như KDI và SoftBank Corp đang bàn biện pháp đối phó theo yêu cầu của chính phủ Nhật.

“Cực kỳ đáng tiếc và đáng ngại trước tình trạng nhiều cuộc gọi quấy rối có thể đến từ TQ” - Bộ trưởng Thương mại Yasutoshi Nishimura nói trong một cuộc họp báo. Ông cho biết nhiều bệnh viện ở Fukushima cũng bị gọi điện quấy rối.

“Cuộc sống của người dân đang bị ảnh hưởng. Hãy dừng những cuộc gọi như vậy ngay lập tức” - ông Nishimura nói.

Quan chức này cho biết chính phủ Nhật đang tập hợp thông tin về những lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm Nhật ở TQ, và sẽ làm việc với các chủ doanh nghiệp để xử lý tình hình.

Phía TQ chưa có phản ứng với các phát ngôn của một số bộ trưởng Nhật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.