Nhật Bản muốn đẩy nhanh cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 27.5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cực lực chỉ trích hoạt động đặt giàn khoan dầu khí đơn phương của Trung Quốc (TQ), đồng thời hy vọng sẽ đẩy nhanh quá trình viện trợ hàng hải cho Việt Nam (VN).

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
    - Nhật Bản có vai trò như thế nào trong khu vực Đông Nam Á và trong quan hệ VN - TQ? Nhật đã mở rộng hỗ trợ hàng hải cho Philippines để bảo vệ lãnh thổ. Liệu Nhật có làm tương tự với VN?
    - Tôi quan ngại sâu sắc về các hành động đơn phương khoan thăm dò dầu khí của TQ ở biển Đông, gây ra căng thẳng trong khu vực. Lập trường của Nhật Bản là không bao giờ tha thứ cho sự thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng chế. Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Đối với VN, chúng tôi bắt đầu quá trình tham vấn và xem xét việc cung cấp tàu tuần tra cho VN.
    - Ông đã có cuộc đối thoại nào với VN về cách thức phản ứng đối với hành động của TQ?
    - Tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn với Phó Thủ tướng VN Vũ Đức Đam, khi ông ở Nhật dự Hội nghị Tương lai Châu Á. Ông Đam nói, VN mong muốn được cung cấp tàu tuần tra càng sớm càng tốt.
    - Ông Đam có đề nghị Chính phủ Nhật Bản giúp đỡ?
    - Như chúng tôi đã giải thích với cộng đồng quốc tế khi 10 nhà lãnh đạo ASEAN có mặt trong lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ Nhật Bản - ASEAN, chúng tôi đã ra một tuyên bố về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp. Về điểm này, đã có một thỏa thuận hoàn chỉnh với Nhật Bản. Năm ngoái, tôi đã thăm tất cả 10 nước ASEAN và đảm bảo rằng, tất cả chúng tôi có thể nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử.
    - Ông kêu gọi hành động cứng rắn hơn và thực thi luật pháp quốc tế. Nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao vừa qua có vẻ mềm mỏng về những gì đã xảy ra. Liệu ông có thể làm gì nữa để ngăn chặn TQ?
    - Có một số người cho rằng phản ứng của ASEAN là khá nhẹ. Tuy nhiên, tuyên bố chung tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar đã đề cập rất mạnh mẽ đến tầm quan trọng của quy định pháp luật. Chưa bao giờ ASEAN mạnh mẽ như thế. Với phương châm đó, trong khi phối hợp với ASEAN và Mỹ, chúng tôi hy vọng sẽ hối thúc TQ để họ hiểu rằng đây là cách mà một nước phải hành xử trong cộng đồng quốc tế.
    - Ông nói Phó Thủ tướng VN đề nghị cung cấp tàu tuần tra? Ông đã trả lời như thế nào? Ông có sẵn sàng đẩy nhanh hỗ trợ?
    - Đầu năm 2012, VN đã đề nghị Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra. Tháng 12.2013, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Nhật Bản, chúng tôi trả lời rằng chúng tôi sẽ bắt đầu xem xét và cử một nhóm nghiên cứu cụ thể. Chúng tôi đang trong quá trình thu thập thông tin và phỏng vấn. Quan điểm của tôi là muốn đẩy nhanh quá trình này.
    - Vậy số tàu này sẽ hữu dụng trong việc tuần tra ở khu vực giàn khoan dầu?
    - Tôi không thể bình luận về bất kỳ khu vực cụ thể nào, nhưng chúng tôi cân nhắc việc cung cấp tàu dựa trên quan điểm rằng, chúng sẽ hữu ích trong việc mang lại sự ổn định và hòa bình ở khu vực đó.

    Theo Vân Anh/ Lao Động (lược trích)

    Đừng bỏ lỡ

    Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

    Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

    (PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

    Đọc thêm

    36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

    36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

    (PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

    Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

    Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

    (PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

    (PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

    36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

    36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

    (PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

    Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

    Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

    (PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.