Nguyên giám đốc Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận bị khởi tố

(PLO)- 7 năm trước, PLO có loạt bài điều tra về vụ phá rừng có dấu hiệu bảo kê, sau đó cơ quan tố tụng khởi tố nhiều người và nay tiếp tục phục hồi điều tra.

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bình Thuận về tội hủy hoại rừng.

Ông Dũng được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là vụ án phá rừng xảy ra năm 2014 tại tiểu khu 279 thuộc rừng Hàm Cần (Hàm Thuận Nam) mà PLO đã có bài điều tra. Cụ thể tháng 11-2014, PLO có bài điều tra “Bình Thuận: Phá rừng có dấu hiệu bảo kê”.

              Phóng viên PLO tại hiện trường vụ phá rừng năm 2014

Cụ thể trên diện tích gần 40 ha đã có hơn 1.000 cây gỗ bị triệt hạ. Tuy nhiên đơn vị chủ rừng là Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam và Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Bình Thuận không hề có báo cáo nào.

Đặc biệt trong vụ phá rừng này có dấu hiệu bảo kê. 

Sau khi PLO phản ánh, Sở NN&PTNT Bình Thuận lập đoàn kiểm tra, xác định có 1.018 cây gỗ bị triệt hạ trên diện tích 38 ha nằm ở bốn khu vực Nà Dệt, đồi Vĩ Sắt, Giếng Cọp và Tà Nớ nằm trên địa bàn hai xã Hàm Thạnh, Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.

Số gỗ bị triệt hạ bằng cưa máy và được xác định kéo dài từ năm 2012 đến tháng 5-2014. Toàn bộ gỗ bị hủy hoại đều là cây rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 284 và 279 thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận.

                Một cây gỗ bị triệt hại tại tiểu khu 279 năm 2014. Ảnh: PN

Tháng 4-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam ông Ngô Văn Phong, Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam (thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng thời điểm, công an cũng bắt giữ Trần Hải Dương, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận), về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Theo điều tra, từ cuối năm 2012 đến đầu 2014, Dương thuê lâm tặc khai thác rừng trái phép tại các tiểu khu 267, 279, 284 rừng sản xuất là rừng tự nhiên (trên địa bàn xã Hàm Cần và Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam), do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận giao cho ông Phong (Phó Giám đốc Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Nam) trực tiếp quản lý bảo vệ rừng.

                      Trần Hải Dương (trái) và Ngô Văn Phong bị bắt. Ảnh: PN

Dương đã chỉ đạo cưa hạ hơn 4.000 cây rừng với khối lượng 384,031m3 (gồm 324,948m3 gỗ và 59,084m3 củi), trị giá gần 800 triệu đồng. Toàn bộ số gỗ, củi được vận chuyển về TP Phan Thiết tiêu thụ. Sau đó, ông Nguyễn Tiến Dũng với danh nghĩa “cải tạo” rừng đã ký hợp đồng giao cho một công ty 74 ha rừng tại tiểu khu 279 và công ty này đã san ủi, xâm lấn, khai thác gỗ trái phép vào luôn cả khu vực 44 ha rừng tự nhiên khoanh nuôi bảo vệ.

Liên quan đến nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bình Thuận, tháng 8-2020 đã ra quyết định khởi tố bị can này về tội hủy hoại rừng. Tuy nhiên đến đầu tháng 9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả giám định thiệt hại tài nguyên rừng. Sau khi có kết quả giám định, tháng 5-2021, Cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra và tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.